Salah đăng quang Cầu thủ hay nhất châu Phi lần thứ hai liên tiếp

10 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Salah đăng quang thuyết phục năm 2018. Photo Courtesy: Reuters

Mohamed Salah đã trải qua 1 năm 2018 thành công ở phương diện cá nhân. Ngôi sao Ai Cập là nguồn cảm hứng cho chiến tích lọt vào chung kết Champions League của Liverpool và kết thúc mùa giải với cột mốc 44 bàn thắng cùng 16 đường kiến tạo ấn tượng.

Trong lễ trao giải đêm qua diễn ra ở Senegal, Salah đã vượt mặt đồng đội Sadio Mane (Senegal) và một tiền đạo khác cũng đang chơi ở Anh là Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) để năm thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá châu Phi.

Mohamed Salah nhận 567 điểm từ các phiếu bầu, trong khi người xếp thứ Sadio Mane có 440 điểm. Pierre-Emerick Aubameyang đứng thứ ba được 197 điểm.

Việc Salah giành giải năm 2018 là kết quả dễ hiểu. Trong cả năm, tiền đạo người Ai Cập ghi 44 bàn cho Liverpool và đội tuyển quốc gia. Anh cũng là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018 với 32 bàn. Năm ngoái, Salah đăng quang Cầu thủ hay nhất châu Phi lần đầu tiên khi giành 625 điểm. Mane và Aubameyang cũng lần lượt xếp sau ngôi sao Ai Cập trong cuộc đua đó.

Ra đời năm 1992, giải Cầu thủ hay nhất châu Phi tôn vinh những ngôi sao của lục địa đen đang thi đấu trên khắp thế giới. Samuel Eto’o (2003, 2004, 2005, 2010) và Yaya Toure (2011, 2012, 2013, 2014) là hai cầu thủ đăng quang nhiều nhất với bốn lần.

625 điểm mà Salah nhận được trong cuộc bầu chọn năm 2017 cũng là kỷ lục đối với một cầu thủ. Số điểm nhiều thứ hai cũng thuộc về anh, với 567 điểm năm 2018.

Tổng hợp