Sharapova bất ngờ rút khỏi toàn bộ giải đấu còn lại trong năm 2018

18 Tháng Chín, 2018 | Tin thể thao
Sharapova kết thúc năm 2018 mà không có bất kỳ danh hiệu nào. Photo Courtesy: Reuters

Sharapova đã đưa ra quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tuyên bố sẽ rút khỏi hết các giải đấu còn lại của năm 2018 vì lý do chấn thương cánh tay.

Theo WTA, tay vợt Nga sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào nữa cho tới hết năm 2018 và mùa giải với Masha coi như đã chấm hết. Sharapova sẽ không dự các giải China Open, Tianjin Open, và Kremlin Cup như trong lịch trình ban đầu vì lý do chấn thương. Như vậy Sharapova sẽ dành toàn bộ quãng thời gian còn lại của năm để điều trị chấn thương và sẽ khởi đầu mùa giải 2019 tại Shenzhen Open.

Hiện Sharapova xếp hạng 24 thế giới, là nhà ĐKVĐ Tianjin Open tại Trung Quốc. Đây là chiếc cúp vô địch WTA đầu tiên của Masha sau khi bị cấm thi đấu kể từ scandal sử dụng doping. Án phạt của cô được giảm từ 24 tháng xuống còn 15 tháng, gây ra nhiều tranh cãi trong làng banh nỉ thế giới vào tháng 4/2017.

Tuy nhiên, “búp bê nước Nga” lại không có cơ hội bảo vệ chiếc cúp tại giải đấu diễn ra ở Trung Quốc trong năm 2018: “Tôi rất mong được trở lại Thiên Tân, nhưng tiếc là tôi phải dành thời gian để bình phục hoàn toàn chấn thương”.

Đầu năm nay, Sharapova đã có sự trở lại đáng khen trên nền sân đất nện. Cô lọt vào tới bán kết tại BNL Internazionale d’Italia ở Rome và tứ kết tại Roland Garros và Madrid Open.

Tuy nhiên, tay vợt 31 tuổi lại gặp nhiều khó khăn khi thi đấu trên mặt sân cỏ và sân cứng. Cô rút khỏi giải đấu Nature Valley Classic tại Birmingham, chịu thua ở vòng đầu tiên tại Wimbledon trước Vitalia Diatchenko. Đây là lần đầu tiên trong đời Masha thất bại ngay trong trận ra quân tại giải Grand Slam nước Anh.

Masha sau đó tiếp tục xin rút tên khỏi Mubadala Silicon Valley Classic tại San Jose và Western & Southern Open ở Cincinnati. Tại Bắc Mỹ, cô chỉ vào đến vòng thứ 3 tại Rogers Cup ở Montreal, Canada và vòng thứ 4 tại US Open khi thất bại trước người đàn em Carla Navarro. Như vậy, tay vợt người Nga không giành được bất kỳ danh hiệu nào trong năm 2018.

Sharapova dự kiến bắt đầu mùa giải mới 2019 tại Shenzhen Open được tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng hợp