Tây Ban Nha sa thải huấn luyện viên ngay trước thềm World Cup

14 Tháng Sáu, 2018 | Tin thể thao
Đội tuyển Tây Ban Nha ra sân tập cùng với ông thầy mới. Photo Courtesy: Reuters

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha ( RFEF) Luis Rubiales đã công bố quyết định sa thải huấn luyện viên Julen Lopetegui chỉ 2 ngày trước trận ra quân gặp Bồ Đao Nha ở World Cup 2018.

Quyết định này được đưa ra sau khi Real Madrid công bố ông Lopetegui sẽ dẫn dắt đội bóng Hoàng gia sau World Cup.

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, các quan chức của RFEF đã tỏ ra vô cùng tức giận khi Real Madrid bất ngờ công bố Lopetegui sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng “kền kền trắng” sau khi World Cup 2018 kết thúc. Bởi vì chỉ 2 tháng trước, Lopetegui còn vừa gia hạn hợp đồng với RFEF đến tận năm 2020.

Huấn luyện viên Julen Lopetegui bị sa thải vì “đi đêm với Real Marid. Photo Courtesy: Reuters

“Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để báo tin này, chính Lopeteguo cũng hiểu nó sẽ mang đến nhiều rủi ro. Đây không phải là tin mà tôi muốn nghe lúc này,” Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Del Amo tức giận nói. “Giờ là lúc cần tập trung xem chúng ta đang đứng đâu và phải làm gì. Tôi nghĩ đáng ra họ nên chọn thời điểm công bố khác phù hợp hơn.”

Ông Rubiales cho biết việc “đi đêm” của Lopetegui đã hủy hoại đội tuyển buộc Liên đoàn phải nhanh chóng quyết định.

Lopetegui lên dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha thay Vicente del Bosque từ sau kỳ Euro 2016. Ông đã giúp Tây Ban Nha đạt thành tích bất bại ở vòng loại World Cup 2018.

Sau quyết định của Rubiales, không ít cá nhân lên tiếng phản đối. Một trong đó là Javier Clemente, HLV từng nhiều năm dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha: ”Về mặt bóng đá, Rubiales không hiểu gì về CLB và quản lý thể thao. Ông ta mới được bầu và lập luận luôn có chút độc tài. Từ khi lên làm Chủ tịch, ông ta bắt đầu sắp đặt lại mọi vị trí. Ông ta thay thế rất nhiều người vốn đang làm việc trong một thời gian dài bằng bạn bè của ông ta”.

Ông Hierro được bổ nhiệm giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha. Photo Courtesy: Reuters

Rubiales, 40 tuổi, là cựu hậu vệ của Levante từng thi đấu 53 trận tại La Liga. Sau tám năm làm Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha, ông trở thành Chủ tịch RFEF trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 5/2018.

Trong khi có không ít ý kiến phản đối, một số ý kiến khác bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Rubiales. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha từng vô địch Euro 2008, 2012 và World Cup 2010, Xavi cho biết: ”Quyết định sa thải Lopetegui có vẻ như không đúng lúc, bất ngờ, vội vàng và gây ngạc nhiên cho tất cả. Nhưng tôi nghĩ Rubiales đã phản ứng rất tốt. Ông ấy có cái nhìn hướng về Liên đoàn. Tổ chức luôn phải ở trên mọi cá nhân”.

Về việc bổ nhiệm Giám đốc đội tuyển Hierro làm HLV tại World Cup 2018, Xavi đánh giá: ”Hierro là người phù hợp để tiếp quản đội tuyển trong bối cảnh này. Anh ấy sẽ có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu. Với tôi, bất kể những gì xảy ra, Tây Ban Nha vẫn là một ứng cử viên lớn tại World Cup”.

Tổng hợp