Tottenham chia điểm dù Harry Kane ghi bàn

18 Tháng Tư, 2018 | Tin thể thao
Harry Kane mở tỷ số cho Tottenham. Photo courtesy: Reuters

Làm khách trên sân của Brighton tại vòng 35, Tottenham bỏ lỡ cơ hội tạm thời san bằng điểm số với Liverpool trên BXH Premier League khi ra về với chỉ 1 điểm.

Trước trận đấu vòng 35 Ngoại hạng Anh, Brighton có 35 điểm, cách nhóm xuống hạng 7 điểm và đây được coi là một khoảng cách khá an toàn. Tuy nhiên đội chủ sân Falmer vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm khi phải đối đầu Tottenham của Harry Kane.

Trước đối thủ đang có phong độ thấp là cơ hội không thể tốt hơn để Harry Kane và các đồng đội trở lại mạch thắng. HLV Pochettino đã có một vài sự thay đổi về mặt nhân sự trong trận đấu trên sân của Brighton. Dele Alli và Davinson Sanchez không có tên trong danh sách đá chính, bộ đôi tiền vệ trung tâm Dembele và Dier đều ngồi dự bị.

Ông Pochettino đã quyết định để Vertonghen đá cặp trung vệ với Alderweireld. Ở tuyến giữa Sissoko và Wanyama đá tiền vệ trung tâm. Bộ ba Son, Eriksen và Moura đá ngay phía sau trung phong Harry Kane. Bên kia chiến tuyến, với việc rất cần điểm để trụ hạng Brighton cũng đưa ra sân những ngôi sao tốt nhất của mình.

Với quyết tâm rất lớn, Tottenham chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi đó đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công. Phải đến phút 31 cầu thủ đang khát khao danh hiệu Vua phá lưới Harry Kane mới có cú dứt điểm đầu tiên, song cú đá từ xa của cầu thủ này đưa bóng đi vọt xà ngang. Lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà đang khiến Spurs gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay đầu hiệp 2, Tottenham đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 48, Son Heung-Min có tình huống kiến tạo để Harry Kane dứt điểm chính xác mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, sau đó 2 phút Pascal Groß gỡ hòa 1-1 bằng cú đá 11m thành công.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn sau khi cả hai đội đều có được bàn thắng. Tottenham đang chơi chủ động nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên, trong khi đó Brighton cũng sẵn sàng tung ra những pha đáp trả.

Rời Amex Stadium với kết quả hoà, Tottenham dậm chân ở vị trí thứ tư với 68 điểm. Trong khi đó, với 36 điểm, Brighton chỉ cần kiếm thêm bốn điểm trong bốn vòng đấu còn lại, là có thể trụ hạng.