Tottenham đánh bại Chelsea ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh

10 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Pha đá phạt đền thành công của Kane giúp Tottenham giành chiến thắng trước Chelsea. Photo courtesy: Reuters

Chạm trán nhau trong trận lượt đi bán kết Cúp liên đoàn, cả Tottenham và Chelsea đều hiểu rằng, Cúp liên đoàn có thể là danh hiệu khả thi nhất với họ ở thời điểm hiện tại.

Vì vậy, hai đội đều tung ra đội hình với nhiều trụ cột như Son Heung Min, Harry Kane, Dele Alli, Hazard, Willian,… thay vì tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ ra sân thi đấu.

Và điều này đã tạo nên một trận đấu rất hấp dẫn ngay từ những phút đầu trận. Phút thứ 4, từ đường chuyền chính xác của Trippier, Harry Kane tung người móc bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi không hiểm và Kepa đã dễ dàng xử lý.

Ngay sau đó, Chelsea đáp trả bởi cú sút của ngôi sao trẻ Hudson-Odoi sau đường chuyền dài của Willian. Đáng tiếc, cú sút cuối cùng của cầu thủ mang số áo 20 này không qua được bàn tay của thủ môn Gazzaniga.

Sau đó, Harry Kane thử tài thủ môn Kepa Arrizabalaga bên phía Chelsea với một pha ngã người sút bóng. Tiền đạo người Anh tiếp tục gây khó khăn cho khung thành “The Blues” và mang về cho đội nhà một quả phạt đền ở phút 25. Đó là tình huống ở phút 26 khi Kane thoát xuống và định lừa qua thủ môn Arrizabalaga nhưng bị thủ thành này phạm lỗi.

Ban đầu trọng tài Michael Oliver không thổi phạt đền. Tuy nhiên, sau một lúc xem lại băng ghi hình của công nghệ VAR, trọng tài này đã quyết định cho Tottenham được hưởng pha đá phạt 11m và Kane đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Khoảng thời gian cuối hiệp một, Chelsea ép sân liên tục. Kante có pha đệm bóng cận thành chạm cột dọc. Hudson-Odoi cũng buộc thủ thành Gazzaniga đấm bóng dội cột sau quả tạt đầy khó chịu.

Qua giờ giải lao, đội khách tiếp tục nắm thế chủ động. Tuy nhiên, số cơ hội rõ rệt mà Chelsea tạo ra không nhiều so với 45 phút đầu, khi Tottenham xiết chặt đội ngũ. Hazard, Hudson-Odoi, Barkley đều thử vận may với các pha dứt điểm từ nhiều cự ly nhưng bất thành.

Ngay cả khi Pedro rồi Giroud được tung vào sân, thế công The Blues cũng không có sự khác biệt. Bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Tottenham, Chelsea đành trông chờ trận lượt về trên sân Stamford Bridge để lật ngược tình thế vào chung kết.

Chiến thắng này giúp Tottenham có lợi thế đôi chút trước Chelsea nhưng “The Blues” vẫn còn cơ hội khi được chơi trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge.

Tổng hợp