Úc Mở rộng 2019: Federer, Nadal và Murray chung 1 nhánh đấu

11 Tháng Một, 2019 | Tin thể thao
Federer vô địch Úc Mở rộng trong hai năm gần nhất. Photo Courtesy: Reuters

Roger Federer sẽ không dễ dàng có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Úc Mở rộng bởi theo kết quả bốc thăm, anh có thể chạm trán với các tay vợt trong nhóm “Big Four” từ vòng tứ kết.

Hôm 10.1, tại Melbourne Park, lễ bốc thăm phân nhánh giải Grand Slam đầu tiên trong năm đã diễn ra. Theo kết quả bốc thăm, nhiều khả năng trận chung kết đơn nam mùa giải năm 2018 sẽ tái hiện ngay tại tứ kết.

Federer, tay vợt 6 lần vô địch giải đấu nằm chung nhánh với Rafael Nadal và Marin Cilic – á quân giải đấu 2018. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic nằm cùng nhánh với ngôi sao trẻ người Đức Alexander Zverev.

Nếu muốn bảo vệ chức vô địch tại Melbourne Park, “tàu tốc hành” sẽ cần vượt qua các đối thủ đáng gờm như Cilic, đương kim vô địch Paris Master – Khachanov, Anderson hoặc Isner, và đặc biệt là Nadal. Nhiệm vụ đầu tiên của Federer là vượt qua Denis Istomin tại vòng 1. Anh đang dẫn 6-0 trước tay vợt đến từ Uzbekistan.

Tham dự lễ bốc thăm trên sân Margaret Court Arena, tay vợt người Thụy Sĩ đã có những nhận định sau khi chứng kiến kết quả phân nhánh. Anh chia sẻ: “Tôi không cân nhắc đến việc giành danh hiệu thứ 7 tại đây. Tôi phải đơn giản hóa sự chuẩn bị. Tôi không tạo quá nhiều áp lực cho bản thân”.

“Novak luôn là thách thức. Tôi đã thi đấu với anh ấy trong gian đoạn đỉnh cao của Novak, thời điểm anh ấy khó bị đánh bại nhất. Điều quan trọng là không được nản chí. Novak, Rafa và những tay vợt khác đã khiến tôi suy nghĩ lại về các trận đấu và thay đổi lối chơi”, Federer chia sẻ tiếp.

Trong khi đó, tuy nằm chung nhánh đấu với cả Federer lẫn Nadal, Murray không được đánh giá cao. Anh có trạng thái thể lực không tốt và vừa trải qua trận đấu tập với Djokovic ở Melbourne Park rất… hụt hơi. Những bước chạy, những cú đánh của tay vợt người Scotland đang sở hữu 3 danh hiệu Grand Slam là rất đang lo và hơn 2.000 người đã chứng kiến điều đó.

Murray đã phải kết thúc sớm trận đấu tập với Djokovic ở phút thứ 49, khi đang bị dẫn trước 1-6 và 1-4. Còn giờ đây, theo “phán quyết” của nhánh thăm, anh sẽ đụng Roberto Bautista Agut của Tây Ban Nha ngay ở trong trận đấu mở màn. Chắc cũng phải nên nhắc mọi người nhớ một chút, chính Bautista là người đã… đánh bại Djokovic ở bán kết tại Qatar Open.

Trong khi cả Federer, Nadal lẫn Murray đối mặt với cả tá vấn đề, Djokovic đang “thảnh thơi” nhất. Nằm trong nhánh thăm của anh, chỉ có vài gương mặt nổi bật, đa phần đều là các “tay súng trẻ”, một là Alexander Zverev (“Đệ nhất nhân” của lứa thế hệ kế tiếp, người đã thắng anh ở chung kết ATP Finals), hai là Denis Shapovalov (Canada), ba là Daniil Medvedev (Nga). Những đối thủ khác mà tay vợt số 1 thế giới nên lưu tâm là Kei Nishikori (Nhật Bản), Stan Wawrinka (Thụy Sỹ), Milos Raonic (Canada), nhưng với Djokovic, họ đều không quá đáng ngại.

Tổng hợp