Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 chính thức khai mạc

09 Tháng Hai, 2018 | Tin thể thao
Màn bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc mùa đông Pyeongchang. Photo courtesy: Reuters

Olympic mùa đông Pyeongchang (Hàn Quốc) 2018 đã khai mạc tối 9.2 tại SVĐ Olympic thuộc thị trấn Pyeongchang, (tỉnh Gangwon-do, Hàn Quốc).

Buổi lễ khai mạc bắt đầu lúc 20h (giờ địa phương) và kéo dài hơn 2 tiếng. Với chủ đề “Peace in Motion” (tạm dịch “Sự chuyển động trong hòa bình”), nước chủ nhà Hàn Quốc đã mang đến cho thế giới những màn trình diễn đặc sắc, đậm văn hóa Hàn Quốc, qua đó truyền tải thông điệp hòa bình.

Hai vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cầm cờ, dẫn đầu đoàn diễu hành chung của hai đoàn. Photo courtesy: Reuters

Điểm nổi bật của buổi lễ là việc vận động viên của hai miền Triều Tiên cùng diễu hành chung dưới lá cờ mang hình một bán đảo Triều Tiên thống nhất và đây là đoàn diễu hành cuối cùng trong lễ khai mạc.

Năm nay, nước chủ nhà Hàn Quốc đã sử dụng tối đa công nghệ hiện đại để phục vụ cho màn thắp đuốc khiến nghi thức này trở nên hoành tráng. Người có vinh dự thắp đuốc lên đài lửa tại sân Olympic là “biểu tượng” của thể thao Hàn Quốc, VĐV trượt băng nghệ thuật Kim Yuna.

Đài lửa Olympic Pyeongchang 2018 được thắp sáng. Photo courtesy: Reuters

Đài lửa ở Olympic mùa đông Pyeongchang sẽ thắp sáng suốt 17 ngày diễn ra đại hội. Olympic mùa đông Pyeongchang có sự tham dự của 3,000 VĐV đến từ 92 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài tại 15 môn thi đấu với tổng cộng 102 bộ huy chương.

Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, Thế vận hội quay lại với “Xứ sở Kim Chi”, kể từ sau Olympic mùa Hè Seoul 1988, đồng thời là lần thứ 2 Olympic mùa Đông trở lại với châu Á, đúng 20 năm sau kỳ Olympic được tổ chức ở thành phố Nagano của Nhật Bản.