Cảnh giác về nguy cơ cháy rừng tối đa ở tiểu bang Victoria của Úc

25 Tháng Tám, 2009 | Tin vắn khắp nơi

 

Dân chúng Victoria  được cảnh giác là tiểu bang hiện lâm nguy cơ tột độ về cháy rừng, giữa lúc  giới hữu trách cố tìm cách chấm dứt tình trạng lẫn lộn về việc ai sẽ là người đảm trách chiến đấu chống lại một tai họa Thứ Bảy Đen khác (Black Saturday:  7.2.2009).

 

Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Simon Overland tuyên bố  một người sẽ  đảm nhiệm trách nhiệm nầy.

 

Lời tuyên bố được đưa ra  trong khi giám đốc Sở Cứu Hỏa Miền Quê Victoria Russell Rees tuyên bố không một nơi nào an toàn trong mùa hè năm nay.

 

Ông nêu tên 52 khu vực có nhiều nguy cơ cháy rừng nhất và nói rằng toàn bộ tiểu bang đều lâm nguy.

 

Trong số đó  có các thị trấn vòng đai Melbourne kể cả Dandenong Ranges, các khu du lịch ở bờ biển phía tây và Otways

.

Bendigo và vùng hành lang phát triển Bendigo Ballarat Macedon và một phần  bờ biển phiá đông cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.