Cảnh sát bắt một người âm mưu tấn công Bạch Ốc

18 Tháng Một, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Một người đàn ông tiểu bang Georgia đã bị bắt với cáo buộc âm mưu tấn công Nhà Trắng và các tòa nhà chính phủ khác ở Washington, Mỹ.

Nghi phạm bị bắt tên Hasher Taheb, 21 tuổi. Y lên kế hoạch tấn công bằng thuốc nổ, trong đó có loại thuốc nổ tự chế và tên lửa chống tăng.

Cuộc điều tra Taheb bắt đầu từ hơn 1 năm trước sau khi nhà chức trách nhận được mách báo. Theo người mách báo, Taheb đã bị cực đoan hóa, đổi tên và lên kế hoạch đi nước ngoài. Kết quả điều tra cho thấy Taheb hành động một mình.