Đa số cử tri Đức muốn bà Merkel kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng vào 2021

16 Tháng Mười Một, 2018 | Tin vắn khắp nơi

Đa số cử tri Đức đều cho rằng bà Angela Merkel cần tiếp tục công việc của mình trên cương vị Thủ tướng Đức đến hết nhiệm kỳ kể cả sau khi bà từ bỏ vị trí lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) vào tháng 12 tới.

Đây là kết quả cuộc khảo sát mới nhất do Chương trình Deutschlandtrend thực hiện được kênh truyền hình ARD của Đức công bố ngày 16.11. Kết quả khảo sát cho thấy có hơn 3/4 số cử tri ủng hộ đảng CDU mong muốn nhà lãnh đạo Merkel tiếp tục công việc của mình.

Đây cũng là mong muốn của hơn một nửa số cử tri ủng hộ đảng Xanh thân thiện với môi trường, đảng cánh tả và đảng trung tả Dân chủ Xã hội Đức (SPD). Cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ có các cử tri thuộc đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) muốn Thủ tướng Merkel từ chức.

Trong khi đó, cuộc thăm dò mới nhất này cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Xanh tiếp tục tăng, qua đó giúp đảng này thu hẹp dần khoảng cách với liên đảng bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Nếu các cuộc bầu cử liên bang được tổ chức vào ngày 18.11, đảng Xanh được dự báo sẽ nhận được 23% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ liên đảng bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Merkel sẽ ở mức hơn 25%; đảng đối tác trong liên minh cầm quyền SPD giảm 1 điểm % xuống còn 14%, ngang bằng với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

Theo TTXVN