Facebook ngăn chặn tin giả trước bầu cử Nghị viện châu Âu

15 Tháng Năm, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Facebook thông báo vừa gỡ bỏ nhiều trang và tài khoản giả mạo tại Italy do phát tán tin giả trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới.

Việc gỡ bỏ được thực hiện sau kết quả điều tra cho thấy 23 trang Facebook tại Italy đã phát tán thông tin sai lệch, gây chia rẽ trong xã hội như nội dung chứa tư tưởng bài Do Thái, phản đối vaccine, chống người nhập cư.

Facebook cũng xóa bỏ nhiều trang ban đầu chứa nội dung phi chính trị và thu hút được nhiều người theo dõi, sau đó đổi tên để trở thành các trang chính trị.

Ngoài ra, Facebook cũng vừa lập một trung tâm về các chiến dịch tranh cử Liên minh châu Âu tại Ireland nhằm giám sát hành vi lợi dụng mạng xã hội này tác động đến kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu dự kiến diễn ra ngày 23-26/5 tới.