Hai triệu người Úc sẽ được chủng ngừa cúm heo trong vài tuần tới

25 Tháng Tám, 2009 | Tin vắn khắp nơi

Phụ nữ mang thai, nhân viên y tế  và những người mắc bệnh kinh niên sẽ là những thành phần đầu tiên được chích ngừa.

 

Chính phủ liên bang sẽ  phân phối  hai triệu liều thuốc vào cuối tuần nầy.

 

Trên 450,000 liều được dành cho  Victoria  nơi đã có 22 người thiệt mạng vì chứng bệnh nầy.

 

Các dưỡng đường chủng ngừa đặc biệt sẽ được thiết lập  ở các bệnh viện lớn, trong khi giới bác sĩ tổng quát sẽ  thực hiện việc chủng ngừa bắt đầu từ ngày 7 tháng 9, nếu được sự chấp nhận của Viên Chức Y Khoa Trưởng Jim Bishop và  một toán chuyên viên y tế.

 

Chính phủ đã đặt mua 21 triệu liều thuốc chủng ngừa bệnh cúm heo, đủ để bảo vệ cho mọi người Úc.