Nam Dương chính thức thông qua dự luật chống khủng bố mới

25 Tháng Năm, 2018 | Tin vắn khắp nơi

Trước bối cảnh tình trạng tấn công khủng bố ngày càng tăng, chính phủ Nam Dương đã quyết địn tăng thêm quyền lực cho cảnh sát để có thể nhanh chóng ngăn chặn những nghi phạm khủng bố. Đây là nội dung chính trong dự luật chống khủng bố mới được Quốc hội Nam Dương công bố ngày 25.5.

Theo dự luật mới, cảnh sát sẽ được phép giam giữ các nghi phạm khủng bố trong 21 ngày, nhiều hơn 7 ngày so với trước đây. Cảnh sát cũng được phép buộc tội những người tham gia hoặc tuyển dụng vào các tổ chức khủng bố tại Nam Dương hoặc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền bày tỏ lo ngại rằng, ngôn từ mơ hồ của dự luật có thể tạo điều kiện để cảnh sát ra tay trấn áp bất kỳ tổ chức nào được coi là mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

Dự luật chống khủng bố từng bị trì hoãn trong gần 2 năm do Quốc hội Nam Dương tranh luận về nhiều chi tiết trong dự luật… Tuy nhiên, hàng loạt vụ đánh bom liều chết nói trên đã tăng sức ép để các nghị sĩ phải nhanh chóng thông qua dự luật này.