Nhật Bản cho phép người nước ngoài làm việc tại Nhà máy Fukushima 1

19 Tháng Tư, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Hôm 18.4, Công ty điện lực Nhật Bản đưa ra thông báo: Người nước ngoài có thể được làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vốn bị ngừng hoạt động kể từ sau thảm họa động đất sóng thần hồi năm 2011, kéo theo việc rò rỉ phóng xạ. Các lao động nước ngoài sẽ làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima theo chương trình thị thực mới, vừa được áp dụng hồi đầu tháng.

Đây là giải pháp nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật. Các lao động nước ngoài làm việc tại đây buộc phải nắm vững tiếng Nhật đủ để hiểu chính xác các nguy cơ cũng như thực hiện đúng theo quy trình và yêu cầu.