Pakistan: bom nổ 63 người chết, chính phủ có thể sụp đổ

21 Tháng Tám, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Vài ngày sau khi Tổng thống Pervez Musharraf từ chức để khỏi bị quốc hội đàn hặc, tình hình chính trị và xã hội ở Pakistan càng rối bời và nguy hiểm hơn.

 

Hôm qua bọn khủng bố tự sát đã ôm hai quả bom tấn công nhà máy sản xuất đạn tại thành phố Wah cách thủ đô 30 cây số, làm 63 người chết.

 

Vụ nổ đầu gần cổng nhà máy khi nhân công ra về. Vài phút sau một vụ nổ khác ở một khu chợ cũng gần nhà máy. 

 

Thủ tướng Pakistan, ông Yousef Raza Gilani tuyên bố sẽ truy bắt và trừng phạt những kẻ chủ trương khủng bố.

 

Trong khi đó tình hình chính trị cũng rối bời vì thủ lãnh đảng đa số cầm quyền PPP của ông Asif Ali Zardari – chồng của cố Thủ tướng benazir Bhutto– không chịu cho phục chức Chánh án Tối cao Pháp viện Iftikhar Chaudhry và mấy chục quan tòa khác đã bị Tổng thống Musharraf cách chức khi ông áp dụng thiết quân luật hồi năm ngoái.

 

Cựu thủ tướng Nawar Sharif của đảng Pakistan Muslim League (N) ra hạn cho ông Zardari 24 tiếng đồng hồ phải phục hồi các quan tòa bằng không ông sẽ rút đảng của ông ra khỏi liên minh và chính phủ hiện nay phải sụp đổ.

 

Nghe nói điều kiện để hai đảng lớn của Pakistan thành lập chính phủ liên minh và lật đổ Tổng thống Musharaf là phải phục chức cho Chánh án Chaudhry. Tuy nhiên ông Zardari nghi ngại ông quan tòa này và nhất quyết không phục hồi chức vụ.

 

Ngoài ra, ông Zardari còn muốn làm tổng thống thay thế chức vụ mà cựu Tướng Musharraf đã rời.