Tấn công nhằm vào các thương nhân, ít nhất 11 người tử vong

26 Tháng Tư, 2018 | Tin vắn khắp nơi

Một vụ tấn công nhằm vào các thương nhân thuộc sắc tộc Hausa đã diễn ra tại thành phố Makurdi, thủ phủ của bang Benue, miền Trung Nigeria, khiến ít nhất 11 người đã thiệt mạng.

Ngày 25.4, cố vấn các vấn đề Hồi giáo của Thống đốc bang Benue, ông Rilwanu Adamu đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết còn có hai thánh đường Hồi giáo bị phá hủy, hàng hóa của các thương nhân bị cướp phá. Nhiều khả năng số nạn nhân sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã lên án vụ tấn công, nhấn mạnh đây là hành động “tàn ác” hòng chia rẽ tôn giáo. Trong khi đó, người dân địa phương cáo buộc những người chăn thả gia súc du mục là thủ phạm thực hiện vụ tấn công trên.

Vụ việc này là vụ mới nhất xảy ra chỉ một ngày sau vụ tấn công nhằm vào nhà thờ trong cộng đồng Mbalom, phía Nam Makurdi, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có hai linh mục Công giáo.