Thủ tướng Anh đứng trước áp lực lớn yêu cầu từ chức

24 Tháng Năm, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Những điều khoản bổ sung mới đây của Thủ tướng Anh trong thỏa thuận Brexit ang đẩy áp lực đòi bà từ chức đến sớm hơn.

Thủ tướng Anh Theresa May đã chính thức trình bày những nội dung bổ sung của mình cho bản thỏa thuận Brexit trước Quốc hội nước này. Kỳ vọng của bà May là Quốc hội đưa bản thỏa thuận Brexit với rất nhiều điều khoản nhượng bộ mới. Buổi họp đã kết thúc theo một cách bất lợi hơn rất nhiều cho Thủ tướng Anh khi các ý kiến phản đối bản thỏa thuận Brexit và kêu gọi Thủ tướng từ chức tiếp tục được đẩy lên cao.

Buổi họp của Thủ tướng Anh ở Westminster đã kết thúc theo cách bà May chắc chắn không muốn, khi bà nhận thêm lá đơn từ chức thứ 36 của một thành viên chính phủ. Lần này là một nhân vật có tiếng nói không hề nhỏ, bà Andrea Leadsom, lãnh đạo Hạ viện, người chịu trách nhiệm cho công việc của Chính phủ tại Hạ viện Anh.

Bà Leadsom từ chức với lời giải thích, không tin tưởng cách tiếp cận hiện nay của Chính phủ có thể giải quyết việc đưa nước Anh ra khỏi châu Âu. Đơn từ chức này nằm giữa tâm bão phản ứng với những nội dung Thủ tướng Anh mới đề xuất liên quan đến Brexit. Một số thành viên chính phủ chia sẻ với truyền thông rằng, họ nghĩ bà May không thể tiếp tục ở lại vị trí nữa.