Úc dành $3 tỉ đô-la cho Lực lượng Đặc biệt SAS và Trung đoàn Biệt kích

13 Tháng Tám, 2019 | Tin vắn khắp nơi

Úc dành ngân sách $3 tỉ đô-la cho Lực lượng Đặc biệt SAS

 

 

SYDNEY – Hôm Thứ Hai đầu tuần này, tại doanh trại của Trung đoàn Com-măng-đô ở Holsworlthy Barracks ở Sydney, Thủ tướng Scott Morrison đã chính thức công bố dành ngân sách $3 tỉ Úc kim để huấn luyện cho đoàn quân tinh nhuệ nhất nước là Lực lượng Đặc biệt SAS (Special Air Services) và Trung đoàn hai Biệt kích (2nd Commando Regiments).

Chính phủ đã chấp thuận chi $500 triệu đô-la là trong vòng 4 năm cho lực lượng này để nâng cao khả năng chiến đấu và trang về kỹ thuật tác chiến hiện đại nhất cũng như các phương tiện tình báo để hoàn thành nhiệm vụ: ra đi và trở về an toàn.

Lực lượng đặc biệt và biệt kích của Úc nổi tiếng trong các công tác gần đây, từ chiến trường A Phú Hãn đến Iraq, một lực lượng tương đương với Người nhái Hải quân (Navy SEALs) và Delta Force của Hoa Kỳ, là những lực lượng biệt kích cảm tử có thể điều động đến bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Việc tăng cường ngân sách cho lực lượng đặc biệt của Úc diễn ra khi vùng Biển Đông, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trở nên vùng tranh ảnh hưởng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Cộng.