3 khu đất liên quan Vũ ‘nhôm’ sắp được bàn giao cho UBND TP. Đà Nẵng

08 Tháng Bảy, 2020 | Tin Việt Nam
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) trước tòa tại Hà Nội hôm 30/7/2018 Photo courtesy: Reuters

Cục Thi hành án dân sự Thành phố Đà Nẵng dự kiến trong tháng này sẽ bàn giao ba khu đất liên quan ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ ‘Nhôm’, cho UBND thành phố. Báo trong nước đưa tin hôm 7 tháng 7.

Thứ nhất là khu đất 16 Bạch Đằng hiện là đất trống được rào xung quanh, không có người bảo quản. Thứ hai là khu đất 319 Lê Duẩn có bên bị tuyên phải bàn giao tài sản là Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong. Hai công ty này cho rằng tài sản này không phải của công ty mà là của ông Phan Văn Anh Vũ. Gia đình ông Phan Văn Anh Vũ đang làm đơn khiếu nại vì cho rằng đây là tài sản chung của hai vợ chồng Vũ. Khu đất thứ ba là dự án du lịch ven biển. Hiện, ranh giới của dự án này chưa cụ thể, rõ ràng.

Còn một khu đất nữa liên quan Vũ “nhôm” chưa thể thi hành án do gặp nhiều vướng mắc do bản án không xác định chính xác người phải có trách nhiệm giao tài sản.

Liên quan lãnh vực đất đai ở thành phố biển này, tại cuộc họp của HĐND thành phố Đà Nẵng hôm 8 tháng 7, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, chưa thể trả lời câu hỏi về các sai phạm trong quản lý đất đai trên địa bàn. Lý do được nêu ra là việc rà soát tốn thời gian của các sở ngành với khối lượng công việc rất lớn.

Đề cập đến việc tham mưu tháo gỡ vướng mắc, ông Hùng nói rằng: “Nếu như ai đó từng làm việc với cơ quan điều tra, từng dự các phiên tòa thì không thể không rung động khi tham mưu tháo gỡ các vướng mắc. Bởi lẽ, lằn ranh giữa tháo gỡ vướng mắc và cố ý sai phạm rất là mong manh”.

Trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến tình trạng người nước ngoài “núp bóng” mua đất tại các vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, ông Tô Văn Hùng khẳng định không có trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp cá nhân là người nước ngoài.