Biến chuyển mới: Công an đã “khởi tố hình sự” các giáo dân Thái Hà về tội “hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng”

28 Tháng Tám, 2008 | Tin Việt Nam

 









Thượng tá Vũ Công Long họp báo


  


(TH) Hôm qua Thượng tá Nguyễn Văn Thành, phó công an quận Đống Đa ở Hà Nội đã ký quyết định khởi tố hình sự về vụ gọi là “hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng” ở khu đất của giáo xứ Thái Hà, hiện đang bị Công ty Cổ phần may Chiến Thắng chiếm giữ và hoạt động. Việc đòi truy tố  làm cho tình hình trở nên căng thẳng.


 


Tin từ thông tấn xã Công giáo VietCatholic cho hay trong những ngày qua đã đã có một số linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thuộc giáo xứ Thái Hà đến trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, gặp ông chủ tịch và trình bày những “bức xúc” của giáo dân và giáo xứ về việc đất đai của giáo xứ bị chiếm dụng.


 








Ký thỉnh nguyện thư

Trong khi giáo dân ngày đêm tập trung ở khu đất mà họ cho là linh địa, đọc kinh cầu nguyện và nhất quyết bảo vệ khu đất này bất chấp lệnh giải tán của nhà cầm quyền thì xảy ra những “sự cố”  gây rối loạn mà giáo dân cho rằng của người từ phía nhà cầm quyền đưa vào hòng nhà nước có lý do để đàn áp.


 


Tin cho hay, dù bị dọa truy tố, giáo dân vẫn tiếp tục tới khu đất có tượng Đức Mẹ mà họ rước tới cách đây  2 tuần để cầu nguyện, kéo  nhau và hội trường của tu viện Thái Hà ký vào thỉnh nguyện thư xin nhà nước trả lại đất cho giáo xứ.


 









Bản sao quyết định khởi tố của công an quận Đống Đa


 


Thông tấn xã VietCatholic hôm nay đưa tin:


 


(Hà Nội) – Sáng nay ngày 27.82008, Cơ quan Công an quận Đống Đa đã ra “Quyết định khởi tố vụ án hình sự” vụ Thái Hà.


 


Thượng tá Nguyễn Văn Thành, P. Thủ Trưởng Cơ Quan Cảnh sát Điều tra quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 524 về 2 tội danh:

1. “Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điều 143


2. “Tội gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 của Bộ luật hình sự.

Trong cuộc họp báo, cơ quan công an Đống Đa cho biết giáo dân đã “dựng lều bạt, đưa tượng, thánh giá vào cầu nguyện, hát thánh ca gây mất trật tự khu vực… Các hành vi trên là vi phạm pháp luật và có dấu hiệu phạm vào một số điều của Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam“.


 


Thượng tá Vũ Công Long, Trưởng Công an quận Đống Đa trao đổi với báo chí, ông cho biết, linh mục và giáo dân giáo xứ Thái hà đã xâm nhập công ty cổ phần Chiến Thắng bất hợp pháp.


 


Báo điện tử VietBao.vn  tường thuật lời thượng tá này nói rằng: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trưng cầu hội đồng định giá tài sản bị thiệt hại và tiến hành áp dụng một số biện pháp điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay có căn cứ để xác định các hành vi nói trên phạm vào điều 143 và điều 245 của Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng
“.


 









   Giấy mời  ông Lê Quang Kiện tới công an để điều tra


 


Ông Lê Quang Kiện là một trong những giáo dân bị gởi “Giấy Triệu Tập”  yêu cầu có mặt tại văn phòng Cảnh sát Điều tra Thành phố ngày hôm nay (28.8.08)  “để hỏi về việc liên quan đến vụ án”.