Các đại gia VN: Từ mua du thuyền đến tậu máy bay riêng

09 Tháng Năm, 2008 | Tin Việt Nam

 


Theo tin từ trong nước, mới đây đã có một đại gia dấu tên nhập cảng một chiếc du thuyền trị giá $1 triệu Mỹ kim. Nghe nói một nữ ca sĩ trong nước cũng muốn bắt chước thương gia nọ đặt một chiếc tàu.


 


Hôm nay, báo Người Lao Động trong nước đưa tin có một đại gia đã tậu một chiếc máy bay để làm phương tiện di chuyển riêng. Người đó là ông Đoàn Nguyên Đức. Bản tin của báo Người Lao Động viết như sau:


 


(NLĐ) – Chủ nhân của máy bay thương gia đầu tiên tại VN là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.


 








Một kiểu máy bay mà ông Đoàn Nguyên Đức mua

 


Đây là máy bay do ông Đức đứng tên, được mua từ tiền của cá nhân ông Đức. Máy bay mang tên Beechcraft King Air 350, số seri FL-417, có sức chứa 12 người, do hãng Raytheon Aircraft (Mỹ) sản xuất, động cơ Pratt & Whitney PT 6-60A (Canada), mua tại Mỹ với giá khoảng 7 triệu USD thông qua tư vấn của Công ty Bay Dịch vụ Hàng không VN (VASCO).


 


Ngày 8-5, máy bay chuyên chở ông Đức đã xuất phát từ sân bay Mena (Mỹ). Máy bay sẽ bay và dừng tại một số nước trước khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 14-5 và được làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Nhà nước.


 


Được biết, luật VN cho phép tư nhân mua máy bay và sử dụng nếu hội đủ các điều kiện về phi công, an toàn bay theo quy định.


 


Trước đó (ngày 4-3), lần đầu tiên chiếc máy bay Bombardier LearJet 60XR (hạng thương gia của Hãng Hàng không Bombardier Canada) cũng đã xuất hiện tại VN với mục đích chào hàng cho các thương gia VN.


 


Đây là loại máy bay nhỏ, tối đa 9 chỗ ngồi, nhưng khá tiện dụng cho những chuyến công du trong vòng bán kính 5.000 km của các thương gia. Máy bay này có mức chi phí vận hành thấp, có khả năng chuyên chở xuyên lục địa với tốc độ bay tối đa là 861 km/giờ.


 


Ông Christophe Chicandar, Giám đốc bán hàng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của hãng, cho biết loại máy bay này hiện được nhiều thương gia khắp thế giới sử dụng đi công cán cũng như đi du lịch có tính chất gia đình.


 


Với tốc độ phát triển kinh tế như vừa qua, VN được xem là thị trường tiềm năng về loại máy bay thương gia mà các hãng đang hướng đến. Riêng khu vực châu Á đã có tới 120 chiếc. Giá một chiếc máy bay loại này dao động từ 13-14,5 triệu USD tùy loại…