Cổ phiếu mất giá, ông Bộ trưởng Tài Chánh xúi người đầu tư nhào vô

26 Tháng Ba, 2008 | Tin Việt Nam

 


Việt Nam là nước cộng sản nay tập làm kinh tế thị trường và cũng mới bắt đầu cho mở thị trường chứng khoán, chuyện mua bán cổ phiếu có tính cách rất bấp bênh, bởi vì chưa hẳn các công ty lên thị trường chứng khoán có giá  thật sự như người ta quảng cáo hay tin tưởng.


 


Bởi vậy, sau một thời gian chỉ số chứng khoán Vn-Index lên thật cao, có lúc muốn vượt cả 1,000 điểm đã tụt xuống một cách thê thảm, trước cả vụ khủng hoảng Subprime ở Hoa Kỳ, bởi vì nhiều nhà đầu tư ngoại quốc bán tháo cổ phiếu vì họ không tin tưởng vào thị trường chứng khoán của Việt Nam.


 


Riêng trong tháng này, cổ phiếu đã xuống dưới mức 600 và rồi lại xuống cả dưới mức 500 điểm khiến cả giới đầu tư ở trong nước cũng mất tin tưởng luôn.


 


Vì thế hôm qua mới có chuyện ông Bộ trưởng Tài chánh của Việt Nam cố vấn cho người đầu tư (dĩ nhiên là ở trong nước) bằng cách tuyên bố: “Nếu có tiền, tôi sẽ dốc hết để mua cổ phiếu tại thời điểm này. Rất nhiều người đã hỏi tôi về cách thức đầu tư và tôi đều khuyên họ nên tiếp tục mua vào”.


 


Bộ trưởng Tài chánh Vũ Văn Ninh đã trao đổi với báo chí bên lề phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như sau:


Hỏi: Bộ trưởng đánh giá như thế nào về thị trường chứng khoán hiện nay?


Trả lời:  Hôm qua Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng bản đánh giá thị trường và các giải pháp. Phải nhìn nhận vào thực tế, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu tác động trực tiếp từ tình hình thế giới. Tuy nhiên có một điều lạ là khi FED can thiệp vào thị trường cả về bất động sản, tiền tệ tín dụng ngân hàng lãi suất, thì nền kinh tế toàn cầu có sự chuyển biến rất mạnh mẽ, giá dầu chững lại, lãi suất thay đổi, thị trường chứng khoán có biểu hiện phục hồi. Trong khi đó tại thị trường VN thị trường vẫn giữ hướng đi xuống.


Tôi cho rằng nhìn vào tổng thể thì khó khăn chỉ là trước mắt, còn về lâu dài thì thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Các nhà đầu tư cần bình tĩnh, tin tưởng vào thị trường để có quyết định đầu tư cho mình.


Hỏi:  Sự tham gia của SCIC chỉ kéo thị trường chứng khoán tăng điểm trong 8 phiên sau đó chỉ số Vn-Index lại trượt dài xuống ngưỡng gần 500 điểm, ông giải thích sao về điều này?


Trả lời:  Tôi có cảm giác tâm lý của các nhà đầu tư VN chưa thực sự vững vàng. Nhà đầu tư không nghiên cứu kỹ thị trường nên hay bị dao động trước các thông tin không mấy tốt lành. Quan sát thị trường thời gian gần đây tôi thấy nhiều nhà đầu tư có tâm lý nghĩ rằng phải bán cổ phiếu thật nhanh kẻo không thì lỗ tiếp. Trong khi đó các nhà đầu từ khối ngoại lại tiếp tục mua vào. Rõ ràng người ta nhìn thấy triển vọng từ nền kinh tế và đánh giá khá cao thị trường chứng khoán VN. 


Cũng phải thừa nhận về ngắn hạn kinh tế VN đang đứng trước một số khó khăn, song về trung hạn thì triển vọng của chúng ta rất tốt. Các nhà đầu tư có tầm phải đánh giá được tình hình như vậy để bình tĩnh và tin vào danh mục mình đầu tư.


Hỏi:  Nếu đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư lúc này, Bộ trưởng sẽ nói gì?


Trả lời:  Nếu tôi có nhiều tiền và là nhà đầu tư, tôi sẽ chọn thời điểm này để mua vào cổ phiếu. Rất nhiều người hỏi tôi và tôi đã cho họ lời khuyên như vậy.


Hỏi: Chẳng may thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục lao dốc, ông sẽ nói với các nhà đầu tư ra sao khi họ đã làm theo lời khuyên của ông?


Trả lời:  Nhà đầu tư phải biết cơ hội, biết phân tích tình hình và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Khi giá lên thì mua nhà mua xe, có ai nói xin nộp cho Chính phủ ít tiền đâu. Còn khi xuống lại kêu Chính phủ phải cứu.


Tổng thể nói rộng ra phải nhìn vào sự ổn định chính trị của chúng ta, vị thế và sự ổn định về vĩ mô trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó phải nhìn vào bản thân các hàng hóa. Nếu là hàng hóa chất lượng tốt, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả thì dứt khoát giá trị của nó sẽ giữ được. Trong thời gian tới, trong quá trình cổ phần hóa tôi cho rằng hàng hóa sẽ có chất lượng trên thị trường. Tổng thể là trước mắt vượt qua khó khăn, có thể trong năm nay, sau đó phải tận dụng các cơ hội, nhà đầu tư nước ngoài vẫn vào rất nhiều để đầu tư trực tiếp. Có những nước trong khu vực cả năm chỉ thu hút được 1 tỷ USD vốn ngoại trong khi quý I/2008 chúng ta đã thu hút được hơn 1 tỷ USD rồi.


Hỏi:  Có ý kiến cho rằng sự tham gia của SCIC vào thị trường chứng khoán chỉ là đòn tâm lý trấn an các nhà đầu tư, trên thực tế thì siêu tổng công ty này vẫn đứng ngoài cuộc?


Trả lời:  Với tư cách Chủ tịch hội đồng quản trị của SCIC tôi khẳng định việc SCIC tham gia thị trường chứng khoán là có thật. Tuy nhiên, cái khó ở đây là vẫn chưa có cơ chế rõ ràng thành thử SCIC vẫn còn lo ngại vấn đề lỗ lãi, nếu kinh doanh lỗ thì ai chịu.


Tuy nhiên một vài ngày tới tôi sẽ ban hành văn bản tạm thời để SCIC có căn cứ tham gia vào thị trường chứng khoán một cách mạnh hơn. Trên cơ sở này, Thủ tướng sẽ ban hành cơ chế. Nói tóm lại SCIC sẽ có một khoản hạch toán riêng và mang trọng trách của Nhà nước để đầu tư vào thị trường chứng khoán.


Hỏi:  Vậy SCIC sẽ mua vào cổ phiếu như thế nào?


Trả lời:  Đương nhiên là tùy thuộc ở tình hình thị trường để quyết định và phải điều hành hàng ngày chứ bây giờ không thể nói được là mua bao nhiêu, như thế nào.