Công tố viên Mã Lai từ chối đề nghị phóng thích Đoàn Thị Hương

15 Tháng Ba, 2019 | Tin Việt Nam
Cảnh sát Mã Lai dẫn giải Đoàn Thị Hương ra tòa sáng ngày 14.3.2019. Photo Courtesy: Reuters

Hôm 14.3, trong phiên xét xử tại toà án cấp cao Shah Alam, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai, công tố viên nước này đã từ chối rút lại cáo buộc và thả tự do cho Đoàn Thị Hương.

“Liên quan đến kháng nghị được đệ trình lên ngài Bộ trưởng Tư pháp hôm 11/3, chúng tôi đã nhận được lệnh tiếp tục vụ án”, trưởng công tố Mã Lai Muhammad Iskandar Ahmad nói tại Tòa án Tối cao Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur trong phiên tòa biện hộ đối với Đoàn Thị Hương, theo AFP.

Phiên tòa biện hộ bắt đầu lúc 10h hôm nay (9h giờ Việt Nam). Hương mặc áo chống đạn, trùm khăn màu đỏ và được các cảnh sát áp giải đến tòa trước đó hai tiếng.

Luật sư của Đoàn Thị Hương bức xúc chỉ trích quyết định không rút cáo buộc nhắm vào Đoàn Thị HƯơng là hành động “ngoan cố” của phía cơ quan công tố, theo bản tin của Reuters sau đó.

Trả lời phóng viên tại phiên tòa, Đại sứ Việt Nam tại Mã Lai Lê Quý Quỳnh nói rằng “chúng tôi rất thất vọng với quyết định không thả Hương. Chúng tôi đề nghị tòa án xét xử công bằng và trả tự do cho Hương sớm nhất có thể”, ông nói.

Sau khi phía công tố thông báo không chấp nhận yêu cầu trả tự do, Tòa đã được hoãn đến ngày 1/4.

Đoàn Thị Hương tỏ ra rất mệt mỏi, mất bình tĩnh, mặt trắng bệch. Nói chuyện với phóng viên Zing.vn, cô nói cô không tức giận vì Siti Aisyah được thả. “Vì Chúa biết cả hai người đều không làm gì cả”, cô nói đồng thời nhắn nhủ gia đình hãy cầu nguyện cho mình. Giọng Hương rất nhỏ, vừa nói vừa khóc nghẹn. Cô gần như không nói nên lời vì xúc động.

Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Mã Lai Lê Quý Quỳnh cho biết ông rất thất vọng vì tòa án Mã Lai không trả tự do cho Hương. “Chúng tôi sẽ yêu cầu Mã Lai phải công bằng và thả cô ấy càng sớm càng tốt”, đại sứ cho hay.

Thẩm phán Azmi Ariffin nói rằng Hương không đủ điều kiện “thể chất và tinh thần” để tiếp tục phiên tòa hôm nay, do đó thủ tục tố tụng bị hoãn đến ngày 1/4. Nếu bị kết tội, Hương sẽ phải đối mặt với án tử hình bằng cách treo cổ.

Hương và Siti Aisyah, người Indonesia, bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX sát hại Kim Chol, người mà Mỹ và Hàn Quốc cho rằng chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur tháng 2/2017. Hương và Aisyah đều phủ nhận cáo buộc, khẳng định họ bị lừa tham gia một chương trình thực tế có camera giấu kín.

Trong phiên tòa ngày 11/3, công tố viên rút lại cáo buộc giết người với Aisyah nhưng không nêu lý do. Nữ nghi phạm người Indonesia được phóng thích ngay sau phiên toà và hiện đã về nước.

Sau khi Aisyah được phóng thích, Hương bị “sốc” và cảm thấy việc phóng thích Aisyah là không công bằng với cô vì thẩm phán năm ngoái tuyên bố đã tìm thấy đủ bằng chứng để tiếp tục phiên tòa với họ. Đoàn luật sư bào chữa sau đó đề nghị hoãn phiên tòa do bị cáo trong tình trạng tâm lý không ổn định.

Tổng hợp