COVID-19: Việt Nam cân nhắc chuyển bệnh nhân 91 về Anh, chuẩn bị đưa thêm người Việt từ nước ngoài về nước

21 Tháng Năm, 2020 | Tin Việt Nam
Hình minh hoạ. Khách du lịch Việt Nam ở Vịnh Hạ Long hôm 19/5/2020. Photo courtesy: Reuters

Việt Nam đang cân nhắc khả năng đưa bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 91 là công dân Anh về nước sau khi các kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã hết virus SARS-CoV-2 và hoạt động của phổi đã có cải thiện đáng kể.

Hôm 21/5, Tiền Phong dẫn lời của PGS. TS. Lương Ngọc Khê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết dung tích vùng phổi hoạt động được của bệnh nhân 91 đã tăng lên 30% thay vì chỉ 10% như cách đây 1 tuần. Bên cạnh đó, mạch và huyết áp của bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân số 91 đã có 63 ngày điều trị và là bệnh nhân bị nặng nhất với 46 ngày phải chạy tim phổi nhân tạo, 27 ngày mở khí quản. Chi phí điều trị theo báo Tiền Phong cho biết là hơn 3 tỷ đồng.

Ông Lương Ngọc Khuê cho biết phương án đưa bệnh nhân về Anh cần được báo cáo Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành liên quan để cân nhắc. Điều kiện chuyển là bệnh nhân phải tỉnh táo.

Hiện phương án ghép phổi cho bệnh nhân 91 cũng vẫn đang được xem xét. Giới chức y tế Việt Nam cho biết đã có tới 59 người xin được hiến một phần thuỷ phổi cho bệnh nhân.

Tính đến chiều ngày 21/5, Việt Nam thông báo đã có 266 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh trong tổng số 324 ca nhiễm. 2 bệnh nhân mới khỏi bệnh trong ngày 21/5 là bệnh nhân số 188 bị tái dương tính và bệnh nhân 261.

Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, Cục Hàng không Việt Nam mới đây cho biết từ ngày 18 tháng 5 đến 15 tháng 6, Việt Nam sẽ tổ chức tổng cộng 21 chuyến bay đưa công dân về nước.

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 4 đến 17 tháng 5, Việt Nam đã triển khai 13 chuyến bay đưa công dân về nước.

Các hành khách sau khi về Việt Nam đều được xét nghiệm, kiểm tra sức khoẻ và cách ly theo quy định.