Đại hội La Vang lần thứ 28 đã diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ hôm 13.8.08 dự trù sẽ có trên nửa triệu người tham dự

14 Tháng Tám, 2008 | Tin Việt Nam

 








Lễ Khai mạc đại hội theo nghi thức cổ truyền

 


(TH – 15.8.08) Đại hội Thánh mẫu La Vang đã bắt đầu hôm 13.8 và sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay, 15.8 nhằm ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Đây là đại hội tam niên lần thứ 28 tại linh địa La Vang thuộc tỉnh Quảng Trị. Trong hai ngày qua, người ta ghi nhận có khoảng 400,000 người về hành hương ở La Vang và trong ngày cao điểm bế mạc hôm nay, dự trù con số khách hành hương sẽ vượt quá 500,000 người. Ngày 15.8.2008 cũng là dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Pháp quốc. Giáo hội Công giáo Pháp tổ chức cuộc hành hương Lộ Đức.


 


> Chiều vàng trong rừng Lộ Đức, bút ký của Nguyễn Hồng Anh


 


Hôm 13.8.08, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục tổng địa phận Huế đã chủ tọa lễ khai mạc với sự hiện diện của 10 vị giám mục và một vị đan viện phụ. Đức cha Thể đã phát 3 hồi trống lễ khai mạc thượng cờ 26 địa phận trước tháp cổ.


 


Đức Tổng Giám mục địa phận Huế đọc diễn từ tuyên bố khai mạc Đại hội Tam niên Đức Mẹ La Vang lần thứ 28, nhấn mạnh việc Nhà nước trao trả lại đất đai của Thánh địa La Vang tạo cho Giáo hội Công giáo Việt Nam một niềm phấn khởi.


 









Sự kiện vầng hào quang lạ trên bầu trời tại La Vang ngày 13.6.08 được một số nguời coi là “phép lạ”


 


Năm 2008 là năm có nhiều sự kiện trọng đại đối với Trung tâm Thánh mẫu La Vang. Cách đây tròn 2 tháng cũng đúng ngày 13, trong khi phái đoàn Tòa Thánh trao tặng Hào quang Mình Thánh Chúa Mặt Nhật của Đức Thánh Cha cho La Vang thì có hiện tượng vầng hào quang mặt trời xuất hiện, sự uy nghiêm đầy linh thiêng của Thánh địa.

Cũng có thể nói vì sự kiện kỳ lạ tại Thánh địa nói trên, đông đảo khách hành hương đã đổ về kính viếng Đức Mẹ trong 2 tháng qua.


 


Lễ Vọng chiều 14.8 hôm qua tại Thánh địa La Vang mừng Đức Mẹ Lên Trời do Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội chủ tế.  Người ta không thể chen đi cách xa chỗ mình đang đứng vài mét vì quá đông người. Nhiều người nói có thể lượng người tham dự Đại Hội năm nay sẽ phá kỷ lục 500.000 người của đại hội lần trước.


 








Đêm diễn nguyện trước Linh đài Đức Mẹ la Vang, 14.8.08

 


Thật vậy, tính đến buổi chiều ngày 14.8,  theo những người có linh nghiệm nhận định thì ước lượng số người đã có mặt lên khoảng 400.000 tại La Vang. Trên hai tuyến đường từ quốc lộ số 1 vào Thánh Địa, người người vẫn tấp nập tiến vào khuôn viên Thánh địa như hai dòng sông chảy về biển.


 


Không biết có phải vì tò mò với những vấn đề liên hệ đến Linh địa La Vang như đất đai được trả lại, hiện tượng mặt trời đẹp và những lời mời gọi về năm giáo dục Kitô giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nên đã thu hút số lượng người lớn như vậy?


 


Đối với người Công Giáo ngày 15 tháng 8 là ngày lễ trọng vì là ngày lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Đại hội Thánh mẫu diễn ra tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra trong thời kỳ bách hại đạo. La Vang được diễm phúc trở thành nơi duy nhất ở Việt Nam mà nhà thờ tại đây đã được giáo hoàng nâng lên cấp Vương Cung Thánh Đường (Basilica), như Vương Cung Thánh Đường Phê-rô ở La Mã hay Vương Cung Thánh Đường Lộ Đức.


 


Ngày mai (giờ địa phương ở Pháp) cũng là ngày lễ trọng đại ở Lộ Đức (Lourdes), nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh nữ Bernadette vào năm 1858.


 


Giáo hội Công giáo Pháp đã tổ chức cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 135  đến  Lộ Đức từ ngày 13.8 để mừng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15.8, cũng là dịp kỷ niệm đúng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại lộ Đức.


 


Nhiều người Công giáo trên thế giới nhân sự kiện 150 Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức cũng đã lên đường hành hương trong mấy ngày qua.