Đề nghị truy tố 18 người liên quan vụ Tuấn “Khỉ”

13 Tháng Tám, 2020 | Tin Việt Nam
Cảnh sát phong tỏa đường vào khu vực Tuấn Khỉ. Photo courtesy: VNExpress / RFA

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị truy tố bị can đối với 18 người liên quan vụ thượng úy công an Lê Quốc Tuấn, xả súng giết 5 người tại một sới bạc, ở Củ Chi hồi cuối tháng 1/2020.

Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu vào ngày 13/8.

Tin cho biết, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xả súng giết người của Lê Quốc Tuấn, biệt danh Tuấn “Khỉ” và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM.

Theo đó, Công an TP.HCM đề nghị truy tố Phạm Thanh Tâm, tức Tý “Bà Dòm” và Lê Quốc Minh cùng 16 người khác liên can trong vụ việc này.

Tý “Bà Dòm” bị đề nghị truy tố tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lê Quốc Minh cùng 16 người còn lại bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm”.

Vụ án xả súng gây chết người xảy ra vào ngày 29/1, khi nghi can Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh đến đánh bài tại một sới bạc ở Củ Chi. Trong lúc đánh bài đã xảy ra mâu thuẩn và Tuấn “Khỉ” về nhà lấy súng AK bắn chết 4 người và làm một người khác bị thương để cướp xe máy chạy trốn. Sau khi gây án, Tuấn “Khỉ” lấy khoảng 1 tỷ đồng và xe SH bỏ trốn khỏi hiện trường. Số tiền vừa nêu được Tuấn “Khỉ” đưa cho Tý “Bà Dòm” giữ, trước khi bị cảnh sát bắn chết vào tối ngày 13/2.

Lê Quốc Tuấn-Tuấn “Khỉ” là thượng úy công an quận 11 vào thời điểm gây án.

Trong cùng ngày 13/8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho báo giới biết là đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án cựu đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh làm chết người trong lúc thi hành công vụ sang Tòa án Nhân dân thành phố Mỹ Tho để xét xử.

Theo cáo trạng, bị can Hữu Hạnh là trinh sát viên của Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Mỹ Tho, cấp bậc đại úy.

Vào ngày 29/12/19, đại úy Hữu Hạnh cùng 7 trinh sát khác được phân công đi xử lý một tổ chức đá gà. Trong lúc rượt đuổi, đại úy Hạnh được nói là đã nổ súng chỉ thiên nhưng có 3 người bị trúng đạn, dẫn đến 1 người bị tử vong.

Bị can, cựu đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh, bị đề nghị đã có hành vi “làm chết người trong khi thi hành công vụ”, với mức án từ 5-10 năm tù.