Địa phương thứ 7 tại Việt Nam xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

04 Tháng Ba, 2019 | Tin Việt Nam
Địa phương thứ 7 có dịch tả lợn Châu Phi. Photo Courtesy: Reuters

Hải Dương là địa phương thứ 7 tại Việt Nam xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tính đến thời điểm này.

Tin tức từ Việt Nam vào ngày 2 tháng 3 dẫn nguồn từ Cục Thú Y, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn (NN-PTNT) Việt Nam rằng tại Hải Dương đã xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên vào ngày 1 tháng 3.

Cụ thể ổ dịch được phát hiện tại một hộ chăn nuôi gia đình ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn.

Sau khi xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lực lượng thú y và cơ quan chức năng địa phương tiến hành chôn tiêu hủy hơn 90 con lợn của hộ chăn nuôi vừa nêu.

Vào chiều ngày 2 tháng 3, Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng NN-PTNN Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi ở đó.

Tính đến nay trên cả nước Việt Nam có 7 tỉnh, thành chính thức xác nhận xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đó là các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Hải Dương và hai thành phố Hải Phòng, Hà Nội.

Theo RFA