Dịch COVID-19: Việt Nam ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm bệnh nhập cảnh từ nước ngoài

20 Tháng Mười Một, 2020 | Tin Việt Nam
Hình minh hoạ. Người đân deo khẩu trang phòng dịch đi trên đường phố Hà Nội hôm 31/7/2020. Photo courtesy: Reuters

Việt Nam đã tiếp nhận hơn 500 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào kể từ khi làn sóng dịch thứ hai bắt đầu vào ngày 25/7, trong khi không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng suốt 79 ngày qua, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tính đến tối ngày 19/11.

Như vậy, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam vào tháng 1 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.304 ca nhiễm bệnh. Trong số này có 691 ca do lây nhiễm trong nước, 35 ca tử vong.

Việt Nam hiện vẫn áp dụng biện pháp cách ly đối với những người nhập cảnh từ vùng có dịch, với số lượng người đang được cách ly, theo dõi là gần 17.000 người.

Theo báo Công an Nhân dân online, tỉnh Quảng Nam hiện vẫn áp dụng biện pháp bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, địa điểm tập trung đông người.

Vào sáng ngày 20/11, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa Đông – Xuân. Theo công văn này, các ngành, các cấp tại địa phương được yêu cầu phải chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng. Công an tỉnh được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh để phòng trường hợp lây lan bệnh từ các ca nhập cảnh.

Quảng Nam là địa phương có 3 trường hợp đã tử vong do nhiễm COVID-19.