Hơn 5000 lao động Việt ở nước ngoài phải về nước vì COVID-19

25 Tháng Sáu, 2020 | Tin Việt Nam

Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết hiện có hơn 5000 lao động Việt Nam ở nước ngoài cần phải về nước vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Truyền thông trong nước loan tin hôm 25/6 cho biết đây là thông tin tổng hợp từ các doanh nghiệp môi giới đưa lao động Việt đi nước ngoài và các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Những trường hợp lao động Việt ở nước ngoài nói trên được xác định là người hết hạn hợp đồng và không thể gia hạn thêm, người bệnh, thai sản, người mất việc làm vì xí nghiệp, chủ lao động thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của dịch.

Tin trích thông tin có 531 lao động Việt ở Hàn Quốc có hợp đồng hơn 4 năm nhưng đến nay đã hết hạn mà chưa được về nước. Hàn Quốc được nói chưa có chủ trương gia hạn thị thực cho số lao động này, nên họ có khả năng trở thành người cư trú bất hợp pháp. Mặt khác, hiện nay vẫn chưa có các chuyến bay thương mại giữa hai nước để người lao động có thể trở về.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo các Thủ tướng Chính phủ để trao đổi với Bộ Ngoại giao, đề nghị tổ chức những chuyến bay để đưa lao động Việt về nước theo kế hoạch tổng thể.

Các doanh nghiệp thì cho hay người sử dụng lao động ở Hàn Quốc, Đài Loan đều muốn nhận thêm lao động phục vụ sản xuất và chính phủ hai nước này không áp dụng quy định dừng tiếp nhận lao động nước ngoài nhập cảnh.

Nhật Bản đã hạn chế chính sách nhập cảnh vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng có thể mở cửa trở lại cho lao động nước ngoài vào tháng 7 và 8.