Lũ lụt tại miền bắc Việt Nam, có ít nhất 125 người chết hay bị mất tích

10 Tháng Tám, 2008 | Tin Việt Nam

 


 








Tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, nước ngập tới mái nhà. Hình VnExpress


 


(TH – 10.8.08) Cho đến sáng hôm nay, theo tin của hãng thông tấn AFP, sau hai ngày mưa lũ tại miền bắc, đã có 86 người được xác nhận chết và 39 người bị coi là mất tích. Hàng  ngàn cảnh sát, binh sĩ và nhân viên cấp cứu đã được phái tới vùng gặp thiên tai để cung cấp nước uống sạch, thực phẩm và thuốc men cho những người đang đứng trên nóc nhà của họ để tránh lụt.


 


Báo VnExpress đã gọi đây là trận “lũ lịch sử” và đưa tin như sau:


 


Tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất là Lào Cai. Lượng mưa trong hai ngày 8-9/8 tại nhiều nơi lên tới 400 mm khiến mực nước sông Hồng, sông Chảy vượt báo động 3 tới 1,4 m. Đây là mức lũ cao nhất từ năm 1993 trở lại đây. Một loạt các xã ven sông của huyện Bát Xát, Sapa, Bảo Thắng, Bảo Yên, bị ngập sâu. Nhiều khu dân cư đã biến thành biển nước mênh mông, chỉ nhìn thấy lác đác mái nhà.


 


Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai cho biết, toàn tỉnh có 31 người chết, 32 người mất tích. 39 nhà bị sập hoàn toàn, 46 nhà khác bị lũ cuốn trôi. Huyện Bát Xát do tác động của cả lũ quét và lũ sông Hồng dâng cao nên bị thiệt hại nhiều nhất với 18 người chết, 25 người mất tích; kế đó là huyện Bảo Yên có 7 người chết, 7 người mất tích.


 


Tỉnh Lào Cai đã sẵn sàng mỳ tôm, lương khô, nước uống và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Tuy nhiên, hiện công tác cứu trợ đang gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả quốc lộ và tỉnh lộ từ trung tâm tỉnh xuống các huyện bị thiệt hại đều ngập sâu và sạt lở, gây ách tắc hoàn toàn.


 









Nước Sông Lô dâng cao tràn ngập đường ở Tuyên Quang. Hình VxE. 


 


Tại Yên Bái, mưa lớn đã gây sạt lở đất, vùi chết 21 người dân tại các huyện Lục Yên, Yên Bình và Văn Yên, thành phố Yên Bái. Cây cối đổ nghiêng ngả, đường dây điện đứt đã làm giật chết 2 người khác. Ngoài ra, còn có 2 người bị lũ cuốn trôi, 4 người mất tích chưa tìm thấy xác. Giao thông trong tỉnh tê liệt hoàn toàn


 


Tại Phú Thọ, lũ sông Thao lên nhanh làm vỡ 50 m đê bối chạy qua huyện Hạ Hòa và Cẩm Khê, làm tràn 2,8 km đê qua huyện Hạ Hòa. Đê tả và hữu sông Thao bị uy hiếp, nhiều đoạn đã tràn. “Hiện lũ sông Thao lên nhanh, khả năng vượt lũ lịch sử năm 1971”, ông Trần Văn Tiến, Phó văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, nhận định.


 


Toàn tỉnh Phú Thọ có 5 người chết, 80 ngôi nhà bị sập đổ. 3 cầu bị sập hoàn toàn. Đây mới là con số ban đầu bởi các xã Bằng Giã, Văn Lang, Hậu Bổng, thị trấn Hạ Hòa của huyện Hà Hòa đang bị ngập sâu tới 2-3 m, chưa thể thống kê hết thiệt hại. Tỉnh đã huy động hơn 1.000 dân quân tự vệ, bộ đội quân khu 2 để sơ tán dân, cứu hộ đê.


 


Lũ sông Hồng lên cao khiến đường bộ, đường sắt từ Hà Nội lên Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai bị gián đoạn hoàn toàn. Khoảng 3h sáng nay, chuyến tàu LC1 xuất phát từ Hà Nội đi Lào Cai, khi đến xã Đan Thượng (Hạ Hòa, Phú Thọ) bị trật bánh do sạt đường. Đầu máy đổ nghiêng, lái tàu bị thương. Rất may tất cả hành khách trên tàu đều an toàn.