Mong nhập gia súc Úc, Việt Nam ‘cải thiện các lò mổ’

14 Tháng Ba, 2018 | Tin Việt Nam
Hình ảnh đoạn băng gây chấn động năm 2016. Photo courtesy: Animals Australia

Nhu cầu muốn mua gia súc của Úc đã buộc lĩnh vực chế biến của Việt Nam phải đầu tư hàng triệu đôla vào các lò mổ để cải thiện tình cảnh của động vật, theo hãng ABC của Úc.

Hồi năm 2016, một đoạn video, do một tổ chức bảo vệ động vật công bố, cho thấy gia súc Úc bị đập đầu cho tới chết trong các lò mổ ở Việt Nam.

Đoạn clip giết bò nhập từ Úc bằng búa tạ đã khiến chính quyền Úc tạm ngưng xuất khẩu gia súc sống sang quốc gia Đông Nam Á này.

Hãng tin AFP từng dẫn lời Thủ Tướng Úc Tony Abbott nói rằng Úc không chấp nhận lối giết gia súc kiểu này và Canberra sẽ làm việc với phía Việt Nam để cải thiện tình hình.

Kể từ đó, Canberra đã thực hiện tuyên bố của ông Abbott để giúp Việt Nam có thể tiếp tục nhập gia súc của Úc.

Theo ABC, hai công ty thương mại ở Việt Nam đã đầu tư hàng triệu đôla vào các cơ sở đào tạo, nơi các nhân viên phải trải qua chương trình huấn luyện kéo dài ba tháng để học cách thức chế biến gia súc kiểu phương Tây.

Tin cho hay, Việt Nam là nước xuất khẩu gia súc sống lớn thứ hai của Úc. Thị trường xuất khẩu bò của Úc sang Việt Nam đang phát triển mạnh, tăng vọt tới 700% trong giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2014, theo AFP.

Theo VOA Tiếng Việt