Nữ sinh Trung Quốc lĩnh án chung thân vì 2 kg ma túy

13 Tháng Mười Một, 2013 | Tin Việt Nam

 


 









Bị cáo Zhou Bing Xue đang là sinh viên của một trường đại học ở Trung Quốc. Ảnh: H. D.




 


Nhận lời xách 2 kg ma túy cho những người gốc Phi vào Việt Nam, nữ sinh Trung Quốc 23 tuổi nhận án nặng.


 


Ngày 13/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt Zhou Bing Xue (quốc tịch Trung Quốc) mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.


 


Theo HĐXX, dù bị cáo thành khẩn khai báo, là người nước ngoài nên hiểu biết về pháp luật Việt Nam bị hạn chế nhưng số lượng ma túy mà bị cáo vận chuyển là rất lớn nên phải xử lý nghiêm.


 


Theo cáo trạng, cuối năm 2011, Xue quen biết với Henny (một người gốc Phi) qua mạng và nhiều lần được người này đề nghị ra nước ngoài vận chuyển hàng thuê với tiền công hấp dẫn.


 


Khoảng tháng 5/2012, theo hướng dẫn của Henny, cô bắt xe sang Việt Nam nhận “hàng mẫu” rồi mang về nước để lấy tiền công là 3.500 tệ. Bốn tháng sau, nữ sinh này tiếp tục được người đàn ông gốc Phi bảo xách hàng theo lịch trình từ Thượng Hải qua Bangladesh rồi về Việt Nam với thù lao 4.000 tệ.


 


Thực hiện hợp đồng vào giữa tháng 10/2012, Xue được Henny mua vé máy bay rồi nhập cảnh vào Banglades và được những người gốc Phi tại đây đưa đón, chăm sóc. Vài ngày sau họ giao cho cô 2 valy quần áo bảo mang về Việt Nam.


 


Ngày 15/10/2012, khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM thì Xue bị lực lượng hải quan bắt giữ vì phát hiện trong hành lý có chứa 2 kg ma túy.


 


Theo Hải Duyên/ VnExpress