Ông Nguyễn Xuân Anh bất ngờ xin đi điều trị bệnh dài ngày

14 Tháng Tư, 2018 | Tin Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Anh có đơn xin miễn sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh và được chấp thuận. Photo courtesy: Reuters

Sau khi bị cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh có đơn xin miễn sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh và được chấp thuận.

Tối 13.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát đi thông báo cho biết ông Nguyễn Xuân Anh – cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã xin tạm miễn sinh hoạt Đảng để “điều trị bệnh dài ngày”.

Theo đó, ông Xuân Anh có đơn gửi Chi bộ phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy từ ngày 2.12.2017. Thành ủy Đà Nẵng đã chấp thuận đề nghị của ông Xuân Anh.

Thông cáo báo chí không cho biết tình trạng bệnh của ông Xuân Anh cũng như nơi ông Xuân Anh đang điều trị. “Hiện nay, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đang tiếp tục điều trị bệnh dài hạn”, thông cáo nêu.

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết không trả lời thêm và cho biết “thông tin chính thống được đăng tải trên website của Thành ủy Đà Nẵng”.

Còn tờ Dân Việt cho biết cựu Bí thư Đà Nẵng xin được miễn sinh hoạt Đảng kể từ lúc gửi đơn cho đến khi sức khỏe ổn định. Tờ báo này cho biết ông Xuân Anh đã đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vào tháng 1.2018.

Ông Nguyễn Xuân Anh năm nay 42 tuổi, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ ngày 6.10.2015. Khi đó ông là một trong hai Bí thư trẻ nhất nước (39 tuổi). Sau đó ông giữ thêm chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ông là con trai của ông Nguyễn Văn Chi, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Vào tháng 10 năm ngoái, ông Anh bị kỷ luật đảng và mất chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng và Ủy viên Trung ương Đảng vì các vi phạm cá nhân bị coi là “nghiêm trọng” cũng như những khuyết điểm của thành ủy Đà Nẵng.

Cũng từ tháng 2.2018 đến nay, nhiều tờ báo nhà nước đồng loạt “đánh” Nguyễn Xuân Anh về vụ ông Anh nhận hai ngôi nhà của đại gia “Vũ Nhôm”. Ngoài ra, ông Hồ Ánh – Phó phòng Tổng hợp Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng, thư ký của cựu Bí thư Xuân Anh – cũng bị “tố” đã sử dụng nhà của ông “Vũ Nhôm.”

Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam hôm 13/4 nhận định rằng bất lợi lớn nhất của ông Nguyễn Xuân Anh hiện nay là dính tới “Vũ Nhôm,” một trong những “đại án” mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang mở rộng điều tra. Ngoài ra, sai phạm trong dự án Bán đảo sơn Trà trị giá 2.600 tỷ đồng của “Vũ Nhôm” cũng khiến ông Nguyễn Xuân Anh “mất ăn mất ngủ.”

Tổng hợp