Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ phá rừng phòng hộ tại Lâm Đồng

20 Tháng Mười Một, 2020 | Tin Việt Nam
Khu vực rừng phòng hộ bị đốn hạ tại Lâm Đồng. Photo courtesy: RFA

Văn phòng Chính phủ ngày 20/11 vừa có công văn yêu cầu Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về vụ phá rừng phòng hộ tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Theo công văn, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim và các cơ quan liên quan trong việc để xảy ra phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 132.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc phát hiện hàng loạt cây thông ba lá tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar bị đốn hạ hàng loạt, nằm xếp lớp giữa rừng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận có khoảng 94 cây thông ba lá nhiều năm tuổi và một cây dẻ bị cưa hạ trên tổng diện tích hơn 6.760 m2, thiệt hại lâm sản hơn 141 m3.

Ngoài ra, tại khu vực bị đốn hạ vẫn còn hàng loạt cây cổ thụ nằm la liệt trên sườn đồi, nhựa vẫn còn ứa ra, lá chưa kịp héo hết. Khu vực rừng bị đốn hạ thuộc rừng phòng hộ tự nhiên và đất dự án của Công ty TNHH Thuỷ điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng cùng với ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.