Tai nạn kinh hoàng ở Việt Nam khi xe tải tông chết 8 người viếng nghĩa trang

22 Tháng Một, 2019 | Tin Việt Nam
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Photo couresy: Tiến Thắng

Một vụ đâm xe tải vào đoàn người viếng nghĩa trang làm chết tám người ở Hải Dương.

Vụ việc xảy ra vào lúc chiều 21/01 trên Quốc lộ 5, gây ra ùn tắc đến tối cùng ngày.

Theo báo Tiền Phong, chiếc xe tải lưu thông trên đường “bất ngờ đâm trúng vào đoàn người đi bộ làm ít nhất tám người tử vong, năm người khác bị thương”.

Liên tục có nhiều nạn nhân

Cùng lúc, báo chí, mạng xã hội Việt Nam lên tiếng nhiều về sự việc đau đớn xảy ra không lâu trước Tết Kỷ Hợi.

Mới đầu năm 2019, dư luận Việt Nam đã bàng hoàng về vụ xe container đâm vào hàng loạt người đi xe máy chờ đèn đỏ làm 4 người chết, 18 bị thương ở Bến Lức, Long An hôm 2/1.

Trong vụ đâm xe ở Hải Dương, có nhiều nạn nhân tử vong hoặc bị thương nặng là quan chức công an, Mặt trận Tổ Quốc, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên và cán bộ đảng viên địa phương.

Một chủ tịch huyện được trích lời cho cho biết rằng “các nạn nhân trên vừa đi đại hội ở xã, sau đó sang viếng nghĩa trang liệt sĩ và trên đường về thì gặp nạn”.

Vụ việc ở Hải Dương thêm vào con số tai nạn giao thông vốn đã cao ở Việt Nam.

Trong sáu tháng đầu năm 2018 có hơn 4.500 người tử vong và gần 7.000 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Tháng 9/2018, vụ va chạm xe bồn và xe khách ở Lai Châu làm 13 người chết và ba người khác bị thương.

Cuối tháng 7 cùng năm, một vụ xe rước dâu chạy trên Quốc lộ 1 ở Quảng Nam “đấu đầu với ôtô đầu kéo chạy chiều ngược”, khiến 13 người tử vong.

Trong vụ này, chú rể trong đám cưới đó cùng mẹ đẻ đã chết khi cùng nhiều thành viên trong họ, gồm cả trẻ em đi từ tỉnh Quảng Trị vào đón dâu tại Bình Định.

Con số các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thường tăng cao trong các dịp nghỉ lễ ở Việt Nam.

Theo BBX Tiếng Việt