Thông tin mới nhất về tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng

20 Tháng Mười Một, 2014 | Tin Việt Nam

 


 


 









Hai tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng (trái) và HQ 185 Khánh Hoà (phải) đậu trước Nhà máy đóng tàu Admiralty, St.Petersburg, Nga cuối tháng 7. Photo Courtesy: Nhà máy Admiralty


 


Nhà máy đóng tàu Admiralty tại St. Petersburg (Nga) cho biết, đầu tháng 12.2014, tàu ngầm lớp Kilo thứ ba HQ-184 Hải Phòng của Việt Nam sẽ khởi hành về nước.


Thông tin này được hãng tin Interfax ngày 18.11 cho biết, theo đó, Tổng giám đốc nhà máy Admiralty, ông Alexander Buzakov nói: “Chiếc tàu ngầm diesel-điện thứ ba thuộc Project 636.1 sẽ được chuyển giao cho lực lượng Hải quân Việt Nam trước cuối năm 2014”.


 


Nguồn tin trên cho biết thêm: “Trong cuối năm 2014 sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm thứ 5”. Theo nguồn tin này, chiếc tàu thứ tư (HQ-185 Đà Nẵng) dành cho Hải quân Việt Nam đã được ủy ban nhà nước ký biên bản, sẽ tiến hành bơi thử nghiệm và qua các bài kiểm tra trước khi được chính thức chuyển giao sang đầu năm 2015.


 


Hợp đồng cung cấp sáu tàu ngầm dự án 636 (NATO gọi là tàu “Impruvd Kilo”) đã được ký kết với Việt Nam trong năm 2009. Hai tàu ngầm đầu tiên đã đưa vào phục vụ Hải quân Việt Nam. Trước đó, hãng tin Interfax từng cho biết rằng, kế hoạch chuyển giao tàu ngầm thứ ba HQ-184 Hải Phòng cho Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 11.2014.


 


Hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu ngầm diesel-điện thuộc Đề án 636 đã được ký kết vào năm 2009 trong chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài việc đóng mới sáu tàu ngầm, thì hợp đồng còn bao gồm cả việc đào tạo các kíp vận hành tàu ngầm cho Việt Nam cũng như việc cung cấp các trang thiết bị và kỹ thuật cần thiết.


 


Tàu ngầm diesel-điện thuộc Đề án 636 là loại tàu ngầm thế hệ thứ ba của Nga. Tàu có khả năng hiện đại hóa cao, có thể tích hợp với các loại vũ khí mới, đặc biệt là loại tên lửa hiện đại như Club-S.


 


Sự kết hợp giữa hoạt động cực êm và những vũ khí hàng đầu trên tàu ngầm Kilo khiến phương Tây đánh giá rất cao dòng tàu ngầm này và gọi tàu ngầm Đề án 636 là những ‘lỗ đen’ đại dương.


 


Theo Ngọc Hòa/Đất Việt