Thủ tướng đề nghị MTTQ chỉ đạo, giám sát việc vận động, cứu trợ đúng Nghị định 64

22 Tháng Mười, 2020 | Tin Việt Nam
Hình minh hoạ. Người dân và những tình nguyện viên đang chuyển hàng cứu trợ cho vùng lũ ở Quảng An, Thừa Thiên – Huế hôm 20/10/2020. Photo courtesy: Reuters

Văn phòng Chính phủ Việt Nam hôm 21-10-2020 có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu  “chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai”.

Theo đó, để công tác vận động quyên góp và hỗ trợ đúng quy định và thiết thực, “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức, giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ.

Bảo đảm việc quyên góp hỗ trợ theo đúng quy định tại nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14-5-2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Thủ tướng Chính phủ Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để chỉ đạo, giám sát việc quyên góp, vận động hỗ trợ theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong vận động, quyên góp hỗ trợ.”

Theo Nghị định 64/2008, chỉ có các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, báo đài và các quỹ xã hội, từ thiện mới được vận động quyên góp, tiếp nhận và phân phối hàng hóa cứu trợ.

Khoản 3 Điều 5 của Nghị định 64 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký năm 2008 quy định rõ: “Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.”

Thời gian qua, các ca sĩ , diễn viên nổi tiếng của Việt Nam tự đứng lên quyên góp, kêu gọi người dân hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại ở các tỉnh miền Trung.

Ca sĩ Thủy Tiên hôm 21-10 cho biết có trên 100 tỷ của người dân gửi vào tài khoản của cô, một số nghệ sĩ khác cũng có lượng người quyên góp lớn như Trấn Thành, Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Lương Thế Thành, H’Hen Nie… hay Color Man, Khương Dừa.