Thủ tướng Gia Nã Đại bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

08 Tháng Mười Một, 2017 | Tin Việt Nam
Thủ tướng Justin Trudeau vẫy tay chào khi bước xuống từ chuyên cơ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành

Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau sáng nay đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Máy bay của Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau đáp xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 10h50. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Gia Nã Đại đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Trudeau chia sẻ ông đang trên đường tới Hà Nội, chuẩn bị có “một tuần bận rộn” ở Việt Nam và Phi Luật Tân.

Ông Justin Trudeau, 45 tuổi, trở thành thủ tướng thứ 23 Gia Nã Đại sau khi đảng Tự do của ông giành chiến thắng đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử toàn quốc năm 2015.

Ông Trudeau là con trai cả của cố thủ tướng Gia Nã Đại Pierre Trudeau, người lãnh đạo đất nước trong gần 16 năm trước khi nghỉ hưu năm 1984. Dù lớn lên trong một gia đình nổi tiếng, ông không tham gia chính trị ngay từ đầu.

Ông Trudeau tốt nghiệp cử nhân văn học ở đại học McGill năm 1994 và sau đó là cử nhân sư phạm đại học British Columbia năm 1998, trở thành một giáo viên. Năm 2000, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị, tham gia đảng Tự do.

Ông từng tới Việt Nam du lịch năm 1995, khi 24 tuổi. Ông là người đa tài, từng đóng phim, là võ sĩ Nhu đạo đai nâu, thích tập Yoga và đặc biệt mê môn đấm bốc.

Theo VnEXpress