Tòa án Hà Tĩnh xét xử 7 bị cáo liên quan vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Anh

14 Tháng Chín, 2020 | Tin Việt Nam

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 14/9, tiếp tục mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo bị cho liên quan vụ việc 39 người Việt bị chết trong xe container ở Anh hồi tháng 10/2019.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam, trong cùng ngày, dẫn cáo trạng cho biết 7 bị cáo bao gồm Nguyễn Quốc Thành, Trần Đình Trường, Nguyễn Thị Thúy Diễm, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Lê Văn Huệ, Võ Văn Kỳ và Võ Văn Hồ.

Cả 7 bị cáo đều bị truy tố về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Tòa án Hà Tĩnh cho biết bị cáo Võ Văn Kỳ vắng mặt trong phiên tòa ngày 14/9, do đang chữa bệnh ung thư. Và, bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm hiện ở Trung Quốc và đang bị truy nã quốc tế.

Tòa án Hà Tĩnh xác định các bị cáo vừa nêu nằm trong hai đường dây đưa người Việt Nam trốn sang Châu Âu làm việc bất hợp pháp. Một đường dây gồm có Nguyễn Thị Thúy Diễm, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Võ Văn Kỳ và Lê Văn Huệ. Những người trong đường dây này được nói là đã tổ chức môi giới đưa 22 người Việt Nam trốn sang Châu Âu qua đường Trung Quốc, với giá từ 17 ngàn đến 22 ngàn USD/1 người, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2019. Trong số đó, có cô Phạm Thị Trà My (26 tuổi) bị thiệt mạng trong xe container ở Anh cùng với 38 người Việt Nam khác hồi năm ngoái.

Đường dây còn lại được cho là có sự tham gia của Nguyễn Thị Thúy Hòa cùng với Nguyễn Xuân Triều và một người tên Bảo Long. Đường dây này đưa người Việt sang các nước Lào, Thái Lan qua Iran, sử dụng hộ chiếu giả của Trung Quốc để nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ, qua Hy Lạp và vào Đức. Đường dây thứ hai bị cáo buộc đã đưa 10 người Việt Nam sang Châu Âu trái phép từ tháng 4 đến tháng 5/2019.

Hai bị cáo Trần Đình Trường và Nguyễn Thị Thúy Hòa, tại phiên tòa ngày 14/9 chỉ thừa nhận đưa cô Trà My và một số người có nhu cầu qua Pháp theo visa du lịch. Những bị cáo còn lại phủ nhận việc đưa các nạn nhân qua Anh trái phép.

Báo giới cho biết phiên xử lần thứ nhất, diễn ra vào ngày 31/8 bị hoãn do một bị cáo quê Nghệ An có đơn xin vắng mặt và 63 nhân chứng không có mặt. Phiên xử lần thứ hai, vào ngày 14/9 được cho biết dự kiến sẽ kết thúc trong cùng ngày.

Vụ việc 39 người Việt Nam chết trong xe container đông lạnh ở Anh hồi tháng 10 năm 2019 gây chấn động thế giới. Tổng số người thiệt mạng gồm có 21 người ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 10 người, Quảng Bình có 3 người, Hải Phòng có 3 người, Thừa Thiên – Huế và Hải Dương có 1 người mỗi tỉnh.