Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Trọng thăm Hoa Kỳ

28 Tháng Hai, 2019 | Tin Việt Nam
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 27.2.2019. Photo Courtesy: Luong Thai Linh/Pool via Reuters

Trong chuyến thăm Hà Nội hôm 27.2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Washington trong năm nay để tiếp tục trao đổi về những biện pháp phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.

Hãng tin Reuters tường thuật rằng ông Trump cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ rất chu đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều, cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần này tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình Biển Đông.

Báo Thanh Niên dẫn lời nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện chí của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh; khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này.

Sau cuộc hội đàm trưa ngày 27/2, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Donald Trump đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng, tổng trị giá hơn 21 tỉ đôla, trong đó có thỏa thuận VietJet mua 100 máy bay Boeing 737 dòng Max, Hãng Bamboo Airways đã mua 10 máy bay Boeing 787 Dreamliners và Vietnam Airlines thỏa thuận mở rộng hợp tác với Tập đoàn Sabre để triển khai các giải pháp công nghệ quản trị du lịch mới, theo tin từ Đại sứ Quán Mỹ.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết các thỏa thuận này sẽ hỗ trợ hơn 83.000 lao động ở Mỹ, đồng thời nâng độ tin cậy và an toàn của các hãng bay quốc tế của Việt Nam.”

Ngay sau cuộc hội đàm với ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trump có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ trưa hôm 27/2. Truyền thông trong nước đưa tin ông Trump vẫy lá cờ Việt Nam trong khi ông Phúc vẫy lá cờ Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người tháp tùng Tổng thống Trump trong buổi chiêu đãi của Thủ tướng Việt Nam viết trên Twitter: “Tôi đã có một bữa trưa bàn công việc rất hiệu quả cùng Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúng tôi đã thảo luận về quan hệ đối tác toàn diện, việc đảm bảo hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và thúc đẩy quan hệ thương mại bình đẳng, có lợi cho cả đôi bên.”

Không rõ ông Trump có nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp giới lãnh đạo Việt Nam hay không.

Trước đó, nhiều dân biểu Hoa Kỳ đã viết thư yêu cầu Tổng thống Trump nêu vấn đề Việt Nam vi phạm nhân quyền trong cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội. Ngoài ra, hôm 25/2, 26 dân biểu liên bang đã kêu gọi ông Trump lên tiếng can thiệp để Việt Nam trả tự do cho công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn, một người vận động cho nhân quyền Việt Nam hiện đang tạm giam ở Tp. Hồ Chí Minh.

Theo VOA Tiếng Việt