Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Việt Nam

27 Tháng Hai, 2019 | Tin Việt Nam
Tổng thống Donald Trump bước ra khỏi máy bay, vẫy chào Việt Nam hôm 26.2.2019. Photo Couretesy: REUTERS/Kham/Pool

Tối 26-2, tại sân bay Nội Bài, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ Việt Nam đón Tổng thống Donald Trump đến Hà Nội tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Trước đó, lúc 12h34 ngày 25-2 (giờ Washington D.C), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên máy bay Air Force One, rời căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland để bắt đầu chuyến đi tới Việt Nam.

Air Force One đã phải vượt một quãng đường dài hơn 13.000 km với gần 17 giờ bay liên tục mà không quá cảnh để đưa ông Trump đến Hà Nội tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2.

Đây là lần thứ hai mà ông Trump đến Việt Nam. Trên chuyến bay, ông bày tỏ nhiều lạc quan về cuộc gặp sắp tới với ông Kim Jong Un trên Twitter.

Hiện lịch trình của cả hai lãnh đạo vẫn chưa được tiết lộ, nhưng hãng thông tấn Yonhap của Hàn cho biết ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau ít nhất 5 lần trong cuộc gặp kéo dài hai ngày tại Hà Nội.

Năm ngoái, tại Thượng đỉnh lần 1 ở Singapore, ông Trump và ông Kim chỉ có cuộc gặp kéo dài 5 tiếng đồng hồ, gồm một cuộc gặp riêng và các cuộc gặp mở rộng với sự tham gia của các quan chức hai bên. Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 này được kỳ vọng sẽ là chìa khóa hóa giải vấn đề hạt nhân Triều Tiên và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

Theo lịch trình, Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28-2. Đồng thời, ông cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ song phương với lãnh đạo Việt Nam.

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Hà Nội, sáng nay 26-2, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã có mặt tại Việt Nam để tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị này.

Tổng hợp