Trung Quốc thừa nhận đưa chiến đấu cơ đến Hoàng Sa của Việt Nam

05 Tháng Mười Hai, 2017 | Tin Việt Nam
Ảnh chụp từ vệ tinh Đảo Phú Lâm, Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng Đảo. Photo Courtesy: Google Map

Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận triển khai máy bay chiến đấu J-11B trên đảo Vĩnh Hưng, Việt Nam gọi là Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang trong vòng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, theo Japan Times.

Tờ Hoàn cầu Thời báo tối thứ Sáu 1.12 đưa tin hình ảnh chiến đấu cơ J-11B được triển khai đến Đảo Phú Lâm, trước đó được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc triển khai tại đảo này đã được phát hiện vào năm 2016 và hồi tháng 4 năm nay, nhưng các hình ảnh được Đài truyền hình Trung ương (CCTV) của Trung Quốc chính thức loan tải trong chương trình nâng cao năng lực của không quân mới đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai thừa nhận việc này.

CCTV loan tải hình ảnh các chiến đấu cơ J-11B cất cánh, hạ cánh và diễn tập hình như là trên Biển Đông, trong đó có hình ảnh một chiến đấu cơ lăn bánh vào “nhà chứa máy bay được niêm kín” để tránh nhiệt độ cao và độ ẩm cao trên đảo, theo Hoàn cầu Thời báo.

Chính phủ Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về việc Bắc Kinh công khai thừa nhận triển khai chiến đấu cơ trên đảo tranh chấp này.

Japan Times nói Trung Quốc hình như không muốn để các chiến đấu cơ trên đảo do các máy bay này “rất nhạy cảm” với các yếu tố của môi trường.

Nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng các nhà chứa máy bay được thiết kết đặc biệt với hệ thống điều hòa giúp tăng độ bền và khả năng chịu đựng độ ẩm và nhiệt độ cao trên đảo cho các chiến đấu cơ, và cải thiện khả năng triển khai thường xuyên chiến đấu cơ trên đảo tranh chấp này.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc nói đường băng dài 3km trên đảo Phú Lâm sẽ đóng vai trò là sân bay đa dụng quan trọng trên Biển Đông.

Ngoài chiến đấu cơ, Trung Quốc còn đặt tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm và ít nhất đã một lần đưa tên lửa chống tàu đến đây, theo Japan Times.

Các chuyên gia nhận định rằng sự có mặt của chiến đấu cơ và tên lửa trên đảo Phú Lâm có thể là mưu đồ của Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các cơ sở trên quần đảo Trường Sa.

Việt Nam tuyên bố Đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974.

Theo VOA Tiếng Việt