“Trung Quốc xem vụ Dương Khiết Trì đi Việt Nam là 1 thắng lợi”!?

20 Tháng Sáu, 2014 | Tin Việt Nam

 


 


 








Hình ảnh ông Dương Khiết Trì tại Việt Nam và 1 chiếc tàu Hải cảnh Trung Quốc liều lĩnh cắt ngang mũi tàu lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam gần vị trí Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 được đăng tải trên tờ Bưu điện Hoa Nam. Photo Courtesy: scmp.com

 


Bằng thủ thuật cắt xén, truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyệt nhiên không đả động gì đến các tuyên bố khẳng định rõ ràng và đanh thép của lãnh đạo Việt Nam.


 


The Diplomat ngày 20.6 bình luận, mặc dù truyền thông quốc tế bao gồm cả tờ The Diplomat không thấy hy vọng nào về một bước đột phá giải tỏa căng thẳng quan hệ Việt – Trung trong chuyến đi Hà Nội của ông Dương Khiết Trì tuần này, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đang tỏ ra hả hê và xem chuyến đi đó như một “chiến thắng ngoại giao và đạo đức” với Trung Quốc?!


 


Còn tờ The New York Times nhận xét, căng thẳng Việt – Trung trên Biển Đông vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. BBC News cho rằng các cuộc đàm phán Việt – Trung về Biển Đông vẫn tiếp tục bế tắc. Còn Reuters cho hay, Bắc Kinh đã cáo buộc (thực chất là vu cáo, xuyên tạc và bôi nhọ – PV) Việt Nam “thổi phồng” vấn đề giàn khoan 981.


 


Bản tin tiếng Anh của Tân Hoa Xã hôm qua nói rằng, “Bắc Kinh và Hà Nội đồng ý xử lý đúng đắn các vấn đề song phương nhạy cảm”; China Daily nói “Bắc Kinh và Hà Nội cam kết kiểm soát tranh chấp” hay đài truyền hình CCTV tập trung đưa 1 đoạn video phát biểu của ông Trì: Dù quan hệ Việt – Trung có thể xấu đi hiện nay, 2 bên vẫn cần nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề…


 


Bằng thủ thuật cắt xén, truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyệt nhiên không đả động gì đến các tuyên bố khẳng định rõ ràng và đanh thép của lãnh đạo Việt Nam, rằng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trên Biển Đông không thay đổi, và không thể thay đổi. 


 


Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán hợp pháp của mình bằng mọi biện pháp hòa bình. Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 vô điều kiện khỏi vùng biển Việt Nam và không tái diễn các hành động sai trái như trên.


 


Khi đưa tin một chiều như vậy, truyền thông nhà nước Trung Quốc đang cố tình tạo ra sự hiểu lầm từ người dân nước này, rằng có vẻ như cuộc tiếp xúc giữa Dương Khiết Trì với các nhà lãnh đạo Việt Nam “là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng mang tên giàn khoan 981”.


 


Tuy nhiên trên thực tế Trung Quốc không hề xuống thang hay sẵn sàng thỏa hiệp, ngược lại mỗi bài viết của truyền thông nước này đều nhắc lại lập trường sai trái của Bắc Kinh rằng “hoạt động giàn khoan 981 là chuyện riêng của Trung Quốc”, thậm chí tiếp tục nói (luận điệu vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ) Việt Nam “ngừng quấy rối tàu, giàn khoan Trung Quốc” rồi lừa người đọc đến ngụ ý Việt Nam đã thay đổi quan điểm của mình.


 


Theo Giáodục.net