Úc giúp Việt Nam xây Cầu Cao Lãnh ở đồng bằng Cửu Long

21 Tháng Mười, 2013 | Tin Việt Nam

 



 








Thượng nghị sĩ Mason (phải) và Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng. Hình: cung cấp

 


Trong một thông cáo báo chí gởi cho TVTS, văn phòng của Thượng nghị sĩ Brett Mason –thư ký quốc hội của bà Ngoại trưởng Úc–  cho hay TNS Mason hôm Thứ Bảy tuần qua đã cùng các viên chức nhà nước Việt Nam gồm Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự lễ khởi công xây cất Cầu Cao Lãnh ở lưu vực sông Cửu Long của Việt Nam.


 


Cầu Cao Lãnh là dự án lớn nhất ở Đông Nam Á mà Úc tham gia, với sự đóng góp tài chánh của Úc, Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Á châu.


 


TNS Mason nói Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ năm của Úc trong khối ASEAN và


phát triển hệ thống giao thông nối kết khu vực trung tâm đồng bằng Cửu Long của nước này sẽ giúp  Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế, mở rộng thị trường cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nước Úc.


 


Úc hiện đang đổ vào số tiền $160 triệu cho việc thiết kế và xây Cầu Cao Lãnh, dự tính sẽ hoàn tất vào năm 2017 và mỗi ngày sẽ có 170,000 lượt người sử dụng.


 


TNS Mason nói  Cầu Cao Lãnh được xây dựa theo mô hình của Cầu Mỹ Thuận trước đây, là cây cầu dây cáp đầu tiên được xây ở Việt Nam và Cầu Cao Lãnh một lần nữa là một thí dụ về sự hợp tác và làm ăn giữa hai quốc gia.