Việt Nam được mùa bắt Việt kiều Úc buôn ma túy

14 Tháng Sáu, 2008 | Tin Việt Nam

Theo cáo trạng trước tòa thì vào khoảng tháng 4 năm 2006 tại vũ trường Gossip, Khanh quen với một người tên là Dư Kim Dũng;  anh này nói có thuốc lắc cần bán với giá 100,000 đồng (VN) một viên và nếu bán được thì mỗi viên Khanh được hưởng 100,000 đồng (khoảng 6 đến 7 Úc kim).


 


Từ ngày đó đến tháng 3 năm 2007, Khanh mua của Dũng được 3,700 viên và bán cho các đối tượng trong nhóm 6 người bị xử hôm qua. Từ một người trong nhóm 6 người bị bắt, công an lần ra Nguyễn Tuấn Khanh.  Riêng trường hợp Dư Kim Dũng theo lời khai của Khanh, vì công an chưa có bằng cớ đủ nên vẫn còn điều tra tiếp.


 









Khanh và các đồng phạm tại phiên tòa ngày 13-6.  Hình và ghi chú của báo Sài Gòn Giải Phóng


 


Mấy lúc gần đây, số Việt kiều Úc buôn ma túy bị bắt tại Việt Nam được nghe nói tới khá nhiều. Tuần trước, Việt kiều Trần Thị Ngọc Dung ở Melbourne bị bắt do khi đang ngồi đợi máy bay về Úc ở phi trường Tân Sơn Nhất thì xỉu bởi bạch phiến đựng trong bao áo mưa nuốt vào bụng bị vỡ.


 


Ngày 12.6 vừa qua, báo Dân Trí cho hay có 3 nữ Việt kiều Úc  trong đó một người bị bắt tại phi trường Tân Sơn Nhất và hai người khác bị bắt tại khách sạn. Theo tờ báo thì “ba đối tượng này dự tính chuyển vận trái phép chất ma túy theo đường hàng không bằng thủ đoạn nhét ma túy vào hậu môn”.  Một trong ba người có tên là Trang Bích Phượng, một người tên Chinh và một người chưa rõ tên.


 


Có lẽ do nghe nhiều vụ bọc ma  túy bị vỡ trong bụng khiến ngất xỉu và sau đó bị lộ và bị bắt, nên các nữ Việt kiều Úc sau này nhét các bọc ma túy vào hậu môn.


 


Tin từ VN cho hay hiện Cục C17B của công an đang mở rộng cuộc điều tra về đường dây buôn ma túy từ Sài Gòn sang Úc mà đối tượng là một số các nữ Việt Kiều hiện được các tay buôn ma túy thuê vận chuyển bằng cách giấu trong người như nuốt vào bụng hay nhét vào hậu môn hầu mong qua mặt quan thế VN.


 


Theo luật của VN, người nào bị bắt với trên 600 gram bạch phiến (heroin) hay trên 20 ký thuốc phiện (opium) sẽ bị án tử hình. Một vài Việt kiều Úc bị án tử hình đã được ân xá thành chung thân.  Trong thời gian một hai năm qua, lại có vài người bị án tử hình và họ đang chờ chính phủ Úc xin khoan hồng.


 


Chỉ có một Việt kiều duy nhất đã bị xử bắn cách đây chừng một thập niên do buôn ma túy là bà Phạm Thị Hiệp, và sự việc đó đã gây căng thẳng quan hệ giữa Việt Nam và Gia Nã Đại một thời gian. Vụ án đó xử quá nhanh và thi hành án quá lẹ khiến chính phủ Gia Nã Đại phản đối, dọa ngưng viện trợ.