Việt Nam lên án Trung Quốc tại hội nghị Liên Hợp Quốc

29 Tháng Năm, 2014 | Tin Việt Nam

 


 


 







Tàu cá ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản quanh khu vực biển chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Photo Courtesy: Nguyễn Đông

 


Đại diện phái đoàn Việt Nam có bài phát biểu lên án các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian gần đây, trong khuôn khổ hội nghị về đại dương và luật biển của Liên Hợp Quốc.


 


Hội nghị lần thứ 15 của Liên Hợp Quốc về đại dương và luật biển với chủ đề “Vai trò của thủy – hải sản với an ninh lương thực thế giới” diễn ra từ hôm 27 và kết thúc ngày 30.5.


 


Trước sự theo dõi của đại diện các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cùng nhiều chuyên gia hải dương học, trưởng đoàn Việt Nam có bài phát biểu phản đối những hành động phi pháp của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông gần đây.


 


Trưởng đoàn khẳng định việc đánh bắt hợp pháp của ngư dân Việt Nam tại một số ngư trường truyền thống đang gặp sự cản trở từ phía Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng khi đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt, liên tục vây hãm, xua đuổi tàu dân sự Việt Nam, thậm chí đánh đập, gây nguy hiểm đến tính mạng các ngư dân.


 


Gần đây nhất, hàng chục tàu Trung Quốc bao vây, đâm chìm một tàu cá Việt Nam trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. 10 ngư dân trên tàu bị rơi xuống biển và do lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam giải cứu.


 


Về việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt dàn khoan 981 trong thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông, trưởng đoàn kêu gọi các quốc gia cùng hợp tác, thúc đẩy việc xây dựng hệ thống quy tắc về việc quản lý đánh bắt, nhằm tránh các hành động gây căng thẳng leo thang trong khu vực.


 


Theo Vietnam+