16/11: QH nghe Tô Lâm hứa làm luật trị tội bôi nhọ… (ông). Trích video các đại biểu xì nẹt đảng.

16 Tháng Mười Một, 2018 |

Lần đầu tiên, người dân được nghe các đại biểu thay nhau chỉ trích chính phủ và đảng, các bộ công an, tư pháp, tòa án, y tế… Đây là trò cho xả xú báp của đảng hay các đại biểu đã biết nhận trách nhiệm trước cử tri? Bộ trưởng Công an Tô lâm và Bộ trưởng TT & TT Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố với QH họ đang làm luật để phạt những kẻ bôi nhọ các lãnh đạo (đảng) trên mạng và sẽ kiểm soát mọi công dân bằng chứng minh nhân dân có chip, bởi một chính phủ điện tử!
Đó là lý do có LUẬT AN NINH MẠNG áp dụng vào ngày 1.1.2019.

Lần đầu tiên, dân được nghe các đại biểu chỉ trích chính phủ và đảng… Đây là trò cho xả xú báp của đảng hay các đại biểu đã biết nhận trách nhiệm trước cử tri? Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng TT & TT Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố với QH họ đang làm luật để phạt những kẻ bôi nhọ  các lãnh đạo (đảng) trên mạng và sẽ kiểm soát mọi công dân bằng chứng minh nhân dân có chip, bởi một chính phủ điện tử!

Nên nhớ ở VN, công an làm luật chứ không phải quốc hội bù nhìn!

Đó là lý do có LUẬT AN NINH MẠNG. Người dân VN phải nhớ điều này, vì sau ngày 1.1.2019 họ sẽ không còn tự do sử dụng, truy cập internet, mạng xã hội như hiện nay! Và sẽ bị theo dõi như Bộ trưởng (thiếu tướng) Nguyễn Mạnh Hùng trình bày với quốc hội.