18/1 Nổ to: Thế giới nhìn vào Lộc Hưng. Giám mục ở Úc lên án nhà cầm quyền VN tàn bạo với dân

18 Tháng Một, 2019 |

Báo The Sydney Morning Herald ở Úc hôm nay chạy tít: “Vietnam demolitions pit Catholic Church against authorities – Ủi sập nhà cửa đã làm GH Công giáo chống nhà cầm quyền VN” và trích lời phê bình chế độ CS của Đức cha Nguyễn Văn Long, giám mục giáo phận Parramatta ở miền tây Sydney. Chưa bao giờ một vụ đàn áp và cướp đất của dân bởi nhà cầm quyền Việt Nam bị lên án như vậy bởi một nhà lãnh đạo  Công giáo ở Úc và các chính trị gia khắp thế giới. Thế mà Bí thư Thành Ủy TPHCM  Nguyễn Thiện Nhân nói đấy là “việc rất bình thường”. Con Người Thiện của ông đâu rồi, hỡi ông Thiện Nhân?