26/10: Số phận Dũng hậu “nhất thể hóa” của Trọng: phải vùng lên chống đảng kẻo mất mạng

26 Tháng Mười, 2018 |

Chưa bao giờ Nguyễn Phú Trọng có quyền tuyệt đối, hơn cả Hồ Chí Minh ngày trước! Nắm chức Tổng bí thư, quân ủy, công an và bây giờ chiếm luôn chức Chủ tịch Nước, Nguyễn Phú Trọng là Hoàng đế Tập Cận Bình của Việt Nam. Cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão nói TBT kiêm CTN “có quyền lực của vị tổng tư lệnh chống tham nhũng”. Cho nên “người tử tế” Nguyễn Tấn Dũng không thể tiếp tục tử tế nữa: thà mất đảng hơn mất mạng. Come on! Hãy hùng dũng “Đồng chí X”! Hạm đội đế quốc Mỹ đang chờ đồng chí ngoài Biển Đông.