4/3: Lò Trọng bắt đầu đốt. Đốt ai? Hòa bình hòa giải: láo! Học: Úc không ngồi trên pháp luật như VN

04 Tháng Ba, 2019 |

Thương hiệu “Hà Nội vì hòa bình” và “VN là nơi hòa giải” coi bộ khó được thế giới tin vì VC nổi tiếng láo như Vẹm! Có yếu tố Trung Cộng trong việc Trump-Kim tan hàng sớm? Một phiên tòa xử kéo dài 4 tuần lễ và bồi thẩm 12 người mất hơn hai ngày nghị luận đã ra phán quyết Hồng y George Pell có tội, nhưng vị hồng y này có quyền và sẽ kháng án. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng một số chuyên gia và giáo sư luật nói kháng án của hồng y có cơ thắng cuộc. Chúng ta hãy chờ xem tiến trình công lý đang được thực hiện. Đây là bài học cho lãnh đạo độc tài của đảng CSVN, những người ngồi xổm trên pháp luật, muốn bắt muốn tha ai (về chính trị và cả tham nhũng) thì đã có lệnh sẵn. Các thẩm phán VN phải hỏi ý và chờ lệnh như một đại biểu quốc hội VN đã phát biểu. Xử án gì mà chỉ mất 1 ngày là xong, các luật sư không được biện hộ, phát biểu?